• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ chật vật vì dịch bệnh: Tăng kỷ lục các ca nhiễm Covid-19 trong Ngày Quốc Khánh

Thế giới 06/07/2020 10:37

(Tổ Quốc) - Bang Florida đã vượt qua mức 200.000 ca nhiễm Covid-19 vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ, đánh dấu mốc chạm đỉnh ca nhiễm chỉ trong một ngày.

Theo hãng CNN, Cơ quan y tế bang Florida đã thông báo ít nhất 40.000 ca nhiễm trong 4 ngày qua. Vào ngày 4/7, tiểu bang này đã thông báo toàn bộ 11.458 ca nhiễm – mức cao nhất trong một ngày, đánh bại kỷ lục ngày trước đó.

Mỹ chật vật vì dịch bệnh: Tăng kỷ lục các ca nhiễm Covid-19 trong Ngày Quốc Khánh - Ảnh 1.

Rất đông người dân Mỹ tụ tập tại các bãi biển trong Ngày Quốc Khánh làm gia tăng mối lo ngại dịch bệnh. Ảnh: CNN

Bang Florida hiện đã vượt qua cả New York số ca nhiễm cao kỷ lục trong một ngày là 11434 hồi giữa tháng Tư.

"Điều này rõ ràng chỉ ra mức tăng theo cấp số nhân trong thời điểm này. Bang Florida đã phá kỷ lục sau khi liên tục có các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong hai tuần qua. Mỹ đã đóng cửa tất cả các bờ biển trong ngày Quốc khánh với hi vọng các quy định này có thể mang lại kết quả tích cực", Thị trưởng thành phố Mianmi thuộc bang Florida - Francis Suarez nói trên ABC's This Week vào ngày 5/7.

Số ca nhiễm tiếp tục tăng diễn ra trong bối cảnh hàng triệu người dân Mỹ tổ chức kỷ niệm Ngày Độc Lập. Mọi người lựa chọn các cách kỷ niệm trực tuyến hoặc phải trì hoãn kế hoạch đi cùng nhau vì lo ngại dịch bệnh.

Các thay đổi bắt buộc phải tuân thủ sau khi các quan chức y tế cảnh báo tình trạng tụ tập đám đông trong ngày lễ có thể dẫn đến số ca nhiễm leo thang. Tuy nhiên, trong khi nhiều thành phố chọn các cách thức tổ chức Ngày Quốc Khánh riêng thì các hình ảnh tụ tập trong ngày lễ cuối tuần cho thấy không phải ai cùng tuần thủ và thận trọng với các cảnh báo.

Một đoạn video đăng tải trên Instagram cho thấy hình ảnh đám đông tụ tập không đeo khẩu trang trong Ngày Quốc Khánh, thậm chí là tiếp xúc gần tại Hồ Diamond ở Michigan.

"Chúng tôi không thể kiểm soát những gì mọi người đang làm", hãng CNN trích dẫn một ý kiến đăng tải trên Instagram.

"Chúng tôi đã thông báo rằng mọi người không nên tụ tập đông đúc, cố gắng giữ khoảng cách nhưng dường như những người trẻ vẫn thích thú với sự tự do và không thể chịu gò bó", người dân này nói thêm.

Tụ tập Ngày Quốc khánh

Rất đông người dân liên tục dồn về bãi biển Virginia vào ngày 4/7 đúng dịp Lễ Quốc Khánh mặc dù thành phố đã trì hoãn lễ hội pháo hoa trong tuần lễ này với "mục tiêu đảm bảo một bãi biển Virginia an toàn trong dịch bệnh".

Mỹ chật vật vì dịch bệnh: Tăng kỷ lục các ca nhiễm Covid-19 trong Ngày Quốc Khánh - Ảnh 2.

Các hoạt động trong Ngày Quốc Khánh Mỹ. Ảnh:CNN

Các quan chức thành phố đã cảnh báo người dân các lưu ý giao thông trong ngày nghỉ với số lượng hàng chục nghìn người đổ xô về biển Virginia.

Các khu biển Rehoboth cũng nhìn thấy cảnh tương tự khi nhiều người đi biển tổ chức nghỉ lễ bằng tiệc nước trong ngày 4/7. Ngay từ đầu tuần trước, Thị trưởng bang Delaware đã thông báo tất cả các quán bar ở đây phải đóng cửa trong tuần nghỉ lễ phòng dịch bệnh.

Trong khi đó, bang California cũng đã đóng cửa trong tuần Ngày Quốc khánh.

"Điều này dường như là thói quen của nhiều người chọn niềm vui với biển trong Ngày Quốc Khánh Mỹ, tuy nhiên dịch bệnh khiến cho mọi thứ bị đảo lộn", một người dân cho biết.

Theo CNN, việc tuân thủ đeo khẩu trang và giãn cách xã hội có thể xem là khó khăn để thực hiện ở Mỹ trong bối cảnh hiện tại.

Cảnh báo các ca nhiễm tăng và nhiều hơn trường hợp nhập viện

Các ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng tại 34 bang Mỹ trong tuần qua, trong đó có 12 bang tăng kỷ lục, số liệu Đại học Johns Hopkins cho biết. Ba bang gồm Kentucky, New Hampshire và Vermont đã thông báo các ca nhiễm giảm.

Theo CNN, các ca nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng tại các bang bao gồm Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, New Mexico, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Nam Carolina, Tennessee, Texas, Washington, Tây Virginia và Wisconsin.

Gần một nửa bang Mỹ đã phải trì hoãn các kế hoạch mở cửa trở lại trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục trong các tuần qua.

Thị trưởng bang Phoenix - ông Kate Gallego đã nói trên ABC's This Week rằng tiểu bang này đã mở cửa quá sớm và lo ngại các ca nhiễm bùng phát trở lại cho các nhóm người trẻ ở độ tuổi 20 và 40.

Thị trưởng thành phố Mianmi thuộc bang Florida - Francis Suarez nói trên CNN rằng sức chứa các bệnh viện trong thành phố đang quá tải. Chỉ tính hai tuần vừa qua, số ca nhập viện đã tăng gấp đôi.

"Quá nhiều người rõ ràng không cẩn trọng, không tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang", thị trưởng Francis Suarez nói.

Dịch bệnh đã bùng phát khắp Mỹ, trong đó phải kể đến Đại học Washington ở Seattle ghi nhận 121 sinh viên xét nghiệm dương tính với Covid-19, thông tin từ Đại học cho biết.

Thông tin các ca nhiễm có thể mang lại nhiều rủi ro khi sinh viên đang chuẩn bị cho học kỳ vào mùa thu tới.

"Nhiều các ca nhiễm dương tính với Covid-19 trong trại hè sinh viên ở bắc Georgia sau khi cố vấn đầu tiên xét nghiệm dương tính với loại virus này vào ngày 24/6 trong một trại hè. Số ca lây nhiễm tăng và điều này đang tồn tại rất nhiều nguy cơ rủi ro cao", ông Lauren Koontz – Giám đốc điều hành và là Chủ tịch của YMCA of Metro Atlanta cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ