• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ chốt hạ "tối hậu thư" về Syria: Bất ngờ tín hiệu mới

Thế giới 18/12/2018 09:07

(Tổ Quốc) - Mỹ hiếm hoi đã đưa ra lập trường công khai về tương lai Syria.

Mỹ ngày 17/12 cho biết, họ không còn tìm cách buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi nhưng tiếp tục khẳng định cảnh báo sẽ không tài trợ cho việc tái thiết trừ khi chế độ này có "khác về cơ bản".

James Jeffrey, đại diện đặc biệt của Mỹ tại Syria, nói rằng ông Assad cần phải thỏa hiệp vì ông chưa giành được chiến thắng trong cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 7 năm qua. Ước tính khoảng 100 nghìn chiến binh đối lập có vũ trang vẫn đang hiện diện ở Syria.

"Chúng tôi muốn thấy một chế độ khác về cơ bản. Đó không phải là sự thay đổi chế độ - chúng tôi không cố gắng thoát khỏi Assad", ông Jeffrey nói tại Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tham vấn ở Washington.

Mỹ chốt hạ tối hậu thư về Syria: Bất ngờ tín hiệu mới - Ảnh 1.

Sự can dự của Nga đã mang lại cho ông Assad nhiều chiến thắng trên chiến trường. (Nguồn: Reuters)

Ước tính rằng Syria sẽ cần 300-400 tỷ USD để xây dựng lại, ông Jeffrey cảnh báo rằng các cường quốc phương Tây và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ không cam kết tài trợ nếu không có sự thay đổi trong tiến trình này.

Cựu tổng thống Barack Obama đã kêu gọi ông Assad rời đi, mặc dù ông Obama vẫn nghi ngại về quyết định để Mỹ can thiệp mạnh mẽ vào cuộc chiến Syria phức tạp và ông vẫn giữ một mục tiêu quân sự hẹp là đánh bại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận, hiếm khi rõ ràng như vậy, rằng ông Assad có khả năng ở lại.

Nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cảnh báo vào tháng 10 rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp "một đô la" nào cho việc tái thiết Syria nếu Iran ở lại nước này.

Ông Jeffrey cũng kêu gọi đẩy lực lượng Iran ra khỏi Syria mặc dù ông nói rằng Hoa Kỳ chấp nhận Teheran sẽ duy trì một số vai trò ngoại giao ở nước này. Sự hiện diện của Tehran tại đây lâu nay cũng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nước láng giềng Israel.

Ông Jeffrey cũng nói rằng Hoa Kỳ muốn một chính quyền Syria không tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc dùng vũ lực với công dân của chính họ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ