• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan trước 11/9

Thế giới 14/04/2021 11:28

(Tổ Quốc) - Mỹ đang có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan trước lễ tưởng niệm 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố (11/9).

Hãng CNN trích dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Biden cho biết, kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan của chính quyền Tổng thống Biden đưa ra trong bối cảnh chưa có hướng giải quyết quân sự đối với vấn đề an ninh và chính trị tại Afghanistan. Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chính sách Mỹ hiện tại là an ninh quốc gia.

Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan trước 11/9 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump từng thống nhất với lực lượng Taliban về kế hoạch rút quân vào ngày 1/5 năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định kế hoạch rút quân của Mỹ chưa thể hoàn tất trong tháng Năm và Washington sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11/9/2021.

Theo quan chức cấp cao này, quân đội NATO cũng sẽ tuân thủ thời gian rút quân tương tự với kế hoạch của Mỹ. Nhiều khả năng, quân lính Mỹ sẽ rút quân vào trước 11/9.

Quá trình rút quân của Mỹ có thể mang đến rủi ro cho chính quyền Afghanistan. Chính quyền cựu Tổng thống Obama và Donald Trump đã nhiều lần nỗ lực giải quyết vấn đề xung đột ở quốc gia này nhưng Mỹ chưa thể gỡ rối các vấn đề căng thẳng tại Afghanistan.

Trước kế hoạch này, các chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ từng ủng hộ quá trình giữ quân binh Mỹ ở lại Afghanistan, vì vậy nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại kế hoạch rút quân có thể dẫn đến xung đột leo thang ở quốc gia này. Một báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ cho biết, nhiều khả năng lực lượng Taliban sẽ đạt được nhiều lợi ích trên chiến trường sau sự ra đi của Mỹ.

Trong các cuộc thảo luận vào tháng trước, Tổng thống Biden từng tỏ rõ lập trường cứng rắn đối với việc rút quân của Mỹ. Tuy nhiên, đến hiện tại, ông Biden cho rằng quá trình Mỹ ở lại lâu hơn sẽ không thể giải quyết các thách thức toàn cầu, đòi hỏi chính sách "thực tế nhất".

"Tổng thống Biden đã đưa ra hướng giải quyết vấn đề dựa trên cách tiếp cận của Washington tại Afghanistan trong hai thập kỷ qua và đưa ra kết luận Mỹ sẽ hoàn thành việc rút quân khỏi nước này trước ngày 11/9", quan chức này nhận định.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ