• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ: Còn quá nhiều việc phải giải quyết thương mại với Trung Quốc

Kinh tế 06/04/2019 21:12

(Tổ Quốc) - Các quan chức hai nước tiếp tục quá trình đàm phán trong tuần sau thông qua kênh video nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Washington cho rằng sẽ còn việc quan trọng để làm trong các đàm phán thương mại với Bắc Kinh cùng với các quan chức từ Mỹ và Trung Quốc trong tuần tới thông qua các cuộc họp trên video.

Mỹ: Còn quá nhiều việc phải giải quyết thương mại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:scmp

Nữ phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sandersđã có phát biểu sau khi cả hai bên cho biết họ sẽ tiếp tục lộ trình đàm phán về thoả thuận thương mại trong các cuộc gặp gỡ tiếp theo trong tuần tới.

Trong tuyên bố, bà Sanders cho biết hai bên đã thảo luận về sở hữu trí tuệ, các vấn đề chuyển giao công nghệ, rào cản không thuế quan, nông nghiệp, dich vụ.

"Công việc quan trọng vẫn tiếp tục và các quan chức và thành viên sẽ tiếp tục liên lạc nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng", bà Sanders nói.

Cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết các nhà đàm phán sẽ tiếp tục cuộc đàm phán trong tuần tới thông qua các cuộc gọi video nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến tranh thương mại trong vòng 9 tháng tới.

"Chúng tôi vẫn cần phải tiếp tục giải quyết các vấn đề nổi cộm. Vấn đề sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tấn công mạng. Những vẫn đề này sẽ là trung tâm của các thảo luận tiếp theo", ông Kudlow cho biết trên truyền hình Bloomberg.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump trong tuần. Tổng thống Mxy cho biết hai nước sẽ tiếp tục thảo luận trong 4 tuần tới về thoả thuận thương mại.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, tiến trình tiếp theo sẽ được thảo luận trọng các vòng đàm phán khác đồng thời sẽ nhanh chóng để có thể đi đến cuối cùng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh thương mại.

ÔngBrock Silvers, giám đốc công ty cố vấn đầu tư Kaiyuan Capitalcho biết: "Tiến trình vẫn tiếp tục và thoả thuận giữa hai nước có thể sẽ thông suốt trong hai tháng tới. Tuy nhiên điều này cũng phải bao gồm cả các cải cách thay đổi trong vấn đề thuế quan".

 "Trung Quốc hiện chưa có một lộ trình rõ ràng trong việc thực hiện các cam kết thương mại trước đây. Đây là hậu quả cho căng thẳng thương mại hiện tại và ảnh hưởng tới uy tín ngoại giao", ông Brock Silversnói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ