• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ đảo chiều hiệp ước vũ khí LHQ

Thế giới 27/04/2019 11:26

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ sẽ không tuân thủ một hiệp ước của Liên Hợp Quốc nhằm điều chỉnh hoạt động buôn bán vũ khí toàn cầu.

Thượng viện Hoa Kỳ chưa phê chuẩn Hiệp ước Thương mại Vũ khí 2013 ATT sau khi Tổng thống Barack Obama lúc đó tán thành. Ông Trump cho biết ông không thực hiện theo chữ ký của người tiền nhiệm.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng chủ quyền của Mỹ đối với bất kỳ ai", ông Trump nói trong bài phát biểu trước Hiệp hội Súng trường Quốc gia ở Indianapolis. "Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép các quan chức nước ngoài tác động lên quyền tự do trong Sửa đổi thứ hai của các bạn", ông nói, đề cập đến quyền lập hiến về vũ khí.

Mỹ đảo chiều hiệp ước vũ khí LHQ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump kí lệnh không tham gia Hiệp ước Thương mại Vũ khí 2013. (Nguồn: AFP)

"Và đó là lý do tại sao chính quyền của tôi sẽ không bao giờ phê chuẩn hiệp ước thương mại vũ khí của Liên Hợp Quốc."

"Tôi chính thức thông báo ngày hôm nay rằng Hoa Kỳ sẽ thu hồi hiệu lực của chữ ký Mỹ về cách đối xử sai lầm này. Chúng tôi sẽ thu hồi lại chữ ký của mình."

Hiệp ước, bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12 năm 2014, tìm cách điều chỉnh dòng vũ khí vào các khu vực xung đột.

Văn bản này yêu cầu các nước thành viên phải lưu giữ hồ sơ chuyển giao vũ khí quốc tế và cấm các chuyến hàng xuyên biên giới có thể được sử dụng trong các hành vi vi phạm nhân quyền hoặc tấn công dân thường.

Trong khi 130 quốc gia ban đầu ký hiệp ước, chỉ có 101 quốc gia đã phê chuẩn và tham gia, trong đó có các cường quốc như Pháp, Đức và Vương quốc Anh.

Các thương nhân vũ khí lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, đã không tham gia.

Khi được hỏi về thông báo của ông Trump, Liên Hợp Quốc đánh giá hiệp ước buôn bán vũ khí là "thành tựu mang tính bước ngoặt" trong nỗ lực đảm bảo trách nhiệm việc trong chuyển giao vũ khí quốc tế.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết hiệp ước này là "công cụ toàn cầu duy nhất nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm trong thương mại vũ khí quốc tế".

Ông nói rằng hiệp ước này "đặc biệt quan trọng trong thời đại hiện nay, khi chúng ta chứng kiến căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng và sự lo ngại được dấy lên đến việc mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí".

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hiệp ước "không thực sự giải quyết vấn đề chuyển giao vũ khí vô trách nhiệm, đồng thời tạo ra một nền tảng cho những người sẽ tìm cách hạn chế khả năng bán vũ khí của chúng tôi cho các đồng minh và đối tác của chúng tôi".

"ATT đơn giản là không cần thiết cho việc Hoa Kỳ tham gia buôn bán vũ khí có trách nhiệm", Nhà Trắng nói.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ