• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ gặt hái thương vụ khí đốt với Ba Lan: "Ẩn tình" yếu tố Nga?

Kinh tế 10/11/2018 08:17

(Tổ Quốc) - Một công ty khí đốt lớn của Ba Lan ngày 8/11 đã ký một hợp đồng dài hạn mua khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh PGNiG đã ký một thỏa thuận 24 năm với nhà cung cấp Mỹ Cheniere trong một buổi lễ ở Warsaw với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Ông Perry đang có chuyến thăm một số nước ở Trung và Đông Âu để mở rộng quan hệ đối tác về năng lượng trong khu vực, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết.

Theo VOA, giá trị của thỏa thuận trên không được tiết lộ - điều phù hợp với truyền thống giữ bí mật của các giao dịch năng lượng.

Mỹ gặt hái thương vụ khí đốt với Ba Lan: Ẩn tình yếu tố Nga? - Ảnh 1.

Châu Âu đang mua phần lớn năng lượng từ Nga. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, Piotr Wozniak, chủ tịch hội đồng quản trị của PGNiG, cho biết giá thương vụ thấp hơn 20-30% so với những gì Ba Lan đang trả cho nhà cung cấp hiện tại của họ ở Nga.

Wozniak nói rằng, thỏa thuận này cũng sẽ cung cấp một con đường an toàn bảo vệ nước láng giềng Ukraine khỏi những gián đoạn bất ngờ trong quá trình chuyển giao khí đốt của Nga.

Theo VOA, Ba Lan và Ukraine đặc biệt dễ bị tổn thương do sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga, điều Moscow được cho là đã sử dụng làm đòn bẩy chính trị trong quá khứ.

Sự lo ngại của hai nước này đã tăng lên với dự án chung Nord Stream 2mà Đức và Nga đang thúc đẩy – xây dựng thêm một đường ống dẫn dưới biển Baltic để cung cấp khí đốt trực tiếp từ St. Petersburg đến Đức, bỏ qua Ukraine và Ba Lan.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski đã gửi đi một thông điệp rằng, ông "rất vui khi thỏa thuận này sẽ tăng cường an ninh năng lượng của Ba Lan."

Còn PGNiG cho biết, việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG sẽ bắt đầu vào năm 2019 nhưng sẽ không tăng lên công suất cao nhất trong một vài năm, giữ ở mức 700 triệu m3 mỗi năm từ 2019-2022 và sẽ tăng lên 39 triệu m3 từ năm 2023.

LNG sẽ được vận chuyển bằng tàu đến điểm tiếp nhận Lech Kaczynski ở Swinoujscie, trên bờ biển Baltic của Ba Lan.

Vào tháng 10, PGNiG đã ký một hợp đồng dài hạn riêng để mua khoảng 40 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Venture Global Calcasieu Pass và Venture Global Plaquemines LNG của Louisiana.

Những thương vụ này là để thay thế một thỏa thuận sắp hết hạn với Gazprom của Nga. Gazprom hiện đang cung cấp hơn một nửa số khí đốt mà Ba Lan sử dụng theo một thỏa thuận đến năm 2022.



An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ