• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ giục giã châu Âu "chung tay" đối phó Nga, Trung

Thế giới 07/09/2019 16:08

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên của mình, hôm thứ Sáu đã kêu gọi châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết điều ông gọi là mối đe dọa kinh tế và an ninh ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga.

Năm ngoái, quân đội Hoa Kỳ đã đặt Trung Quốc và Nga vào trung tâm của một chiến lược quốc phòng mới, dấu hiệu mới nhất của sự thay đổi ưu tiên sau hơn một thập kỷ rưỡi tập trung vào cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan.

"Ngày càng rõ ràng rằng Nga và Trung Quốc muốn phá vỡ trật tự quốc tế bằng cách phủ quyết các quyết định kinh tế, ngoại giao và an ninh của các quốc gia khác", ông Esper phát biểu tại London.

Mark Esper Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper. Ảnh: Reuters.

Ngày càng có nhiều điểm nóng trong mối quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc, bao gồm cuộc chiến thương mại đang leo thang, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quân đội Trung Quốc và mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan.

Ông Esper đã đề cập tới một loạt các mối quan ngại về Trung Quốc, từ cách họ sử dụng sức mạnh kinh tế của mình cho đến việc tìm cách sở hữu công nghệ.

"Tôi sẽ cảnh báo bạn bè của tôi ở châu Âu - đây không phải là vấn đề ở một vùng đất xa xôi không ảnh hưởng đến bạn", ông nói thêm.

Trả lời câu hỏi sau bài phát biểu của mình, ông Esper cho biết ông sẽ thảo luận về Huawei với người đồng cấp Anh sau đó trong ngày thứ Sáu.

Vào tháng 7, Anh đã hoãn quyết định về việc có thể để Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G thế hệ tiếp theo cho đến khi họ có một bức tranh rõ ràng hơn về tác động từ các biện pháp của Hoa Kỳ đối với công ty Trung Quốc này.

Ông Esper nói rằng mặc dù còn sớm, nhưng có thể sẽ đến một thời điểm trong tương lai, khả năng chia sẻ thông tin và công nghệ của Hoa Kỳ với các đồng minh có thể bị ảnh hưởng từ Huawei.

Esper cũng nhấn mạnh những rủi ro do Nga gây ra, từ căng thẳng ở biên giới của nước láng giềng cho đến các động thái của Nga ở Syria.

Những bình luận của ông được đưa ra ngay cả khi Tổng thống Donald Trump gần đây đã dấy lên sự bất đồng từ các đồng minh bằng cách nói rằng Nga nên được quay lại G7.

"Nói một cách đơn giản, chính sách đối ngoại của Nga tiếp tục coi thường các chuẩn mực quốc tế", ông Esper nói.


Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ