• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ hành động trước giờ chót với Triều Tiên

Thế giới 14/12/2019 14:59

(Tổ Quốc) - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên sẽ đến Hàn Quốc vào Chủ nhật, Seoul và Washington cho biết hôm thứ Sáu.

Chuyến thăm này diễn ra trước thời hạn cuối năm Bình Nhưỡng đặt ra cho Washington để có cách tiếp cận mềm dẻo hơn với tiến trình đàm phán phi hạt nhân đang bị đình trệ,

Ông Stephen Biegun sẽ ở Seoul trong ba ngày và tham khảo ý kiến của người đồng cấp Lee Do-hoon và các quan chức khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Hàn Quốc cho biết vào thứ Sáu.

Mỹ hành động trước giờ chót với Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Stephen Biegun sẽ đến thăm cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Hai bên sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên và thảo luận về các phương cách có thể mang lại tiến bộ đáng kể trong việc đạt được sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Ông Biegun cũng sẽ tới Tokyo và gặp gỡ người đồng cấp Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí và có những tuyên bố mạnh mẽ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại hai nước có thể quay lại tình thế mâu thuẫn đã diễn ra giữa họ trước khi có các cuộc gặp về ngoại giao năm ngoái.

Chuyến đi của ông Biegun cũng kéo theo suy đoán ông có thể cố gắng cứu vãn các cuộc đàm phán bằng cách tiếp cận với Triều Tiên, hoặc bằng cách gửi thông điệp công khai.

Triều Tiên tuyên bố sẽ có một con đường mới, chưa được xác định rõ, nếu Hoa Kỳ không giải quyết được yêu cầu của họ trước cuối năm nay.

Hôm thứ Năm, Bình Nhưỡng nói rằng Washington không đưa ra điều gì ngay cả khi các cuộc đàm phán được mở lại, còn Mỹ thì cảnh báo phản đối việc Triều TIên nối lại bất kì hành vi nào nằm trong diện phải khuyến cáo.

Trong mọi trường hợp, Biegun sẽ cố gắng tạo ấn tượng rằng họ sẽ không bị lập trường của Triều Tiên ảnh hưởng, đồng thời nói rõ rằng họ muốn tiếp tục đối thoại, một nguồn tin ngoại giao ở Seoul nói, yêu cầu giấu tên do sự nhạy cảm của vấn đề.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và ông Trump đã gặp nhau ba lần kể từ năm ngoái để đàm phán chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, nhưng sau 1 số tiến bộ, với các cuộc đàm phán cấp độ làm việc ở Stockholm do Biegun dẫn đầu vào tháng 10 đã bị phá vỡ.

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-southkorea/u-s-envoy-to-visit-seoul-as-deadline-looms-for-stalled-north-korea-talks-idUSKBN1YH0QI?il=0

An BÌnh

NỔI BẬT TRANG CHỦ