• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ "lật ngược" thế cờ Syria: Mở đường IS trỗi dậy?

Thế giới 07/08/2019 16:53

(Tổ Quốc) - Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra thông tin về thế lực của IS tại Syria và Iraq.

Trong khi Mỹ đang ra tín hiệu rút lực lượng khỏi Syria thì nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đang "hồi sinh" ở đây, và đang củng cố khả năng nổi dậy ở nước láng giềng Iraq, một cơ quan giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ ba.

IS đã đánh mất phần lớn lãnh thổ chúng kiểm soát được ở Iraq và Syria sau các chiến dịch tấn công lớn của liên minh quốc tế. Nhưng lúc này, chúng đang khai thác nhiều điểm yếu của lực lượng địa phương để giành lợi thế, báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Mỹ cho biết.

Quan doi My tai Syria

Mỹ đang rút bớt quân đội ra khỏi Syria. Nguồn: MSN News/ AFP.

"Mặc dù mất đi vùng lãnh thổ nằm trong 'caliphate", IS ở Iraq và Syria đã củng cố được năng lực ở Iraq và đang hồi sinh ở Syria trong quý này, "theo báo cáo trên.

IS đã có thể "tập hợp lại và duy trì hoạt động" ở hai nước này, một phần vì các lực lượng địa phương "vẫn không thể duy trì hoạt động lâu dài, thực hiện đồng thời nhiều hoạt động hoặc kiểm soát được vùng lãnh thổ mà họ đã giành được", báo cáo cho biết.

Sự hồi sinh của IS tại Syria diễn ra khi Washington "hoàn thành việc rút một phần" quân lực khỏi đất nước này – động thái diễn ra bất chấp việc các tướng lĩnh quân đội Mỹ vẫn cho rằng, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – được Washington hậu thuẫn – vẫn "cần được đào tạo và trang bị thêm cho các hoạt động đối phó cực đoan."

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về một chiến thắng trước IS và ra lệnh rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria.

Các tay súng IS đã thực hiện các vụ ám sát, phục kích và đánh bom tự sát có chủ đích ở cả hai quốc gia trên. Và ở Iraq, chúng còn "thiết lập một nút chỉ huy và kiểm soát ổn định hơn và một nút hậu cần để phối hợp triển khai các cuộc tấn công", báo cáo cho biết.

Chiến lược của IS ở hai nước này là "tạo ra bất ổn trong vùng lãnh thổ mà chúng đã đánh mất" và ngăn chặn các lực lượng an ninh địa phương "thiết lập sự kiểm soát hiệu quả và duy trì trật tự dân sự."

Năm 2014, IS đã giành quyền kiểm soát phần lớn Syria và Iraq, tuyên bố thành lập một "caliphate" Hồi giáo và thực hiện nhiều hành vi tàn ác trên diện rộng.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ