• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ - NATO thúc đẩy sự hiện diện tại các điểm nóng quân sự gần Nga

Thế giới 13/08/2020 12:01

(Tổ Quốc) - Vào cuối tháng 7, Mỹ và các đối tác đã hoàn tất cuộc tập trận Sea Breeze lần thứ 20, cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia tại Biển Đen.

Thông báo được chờ đợi từ lâu về việc điều chỉnh nơi trú đóng của hàng nghìn lính Mỹ hiện đang ở Đức cuối cùng đã được đưa ra vào cuối tháng Bảy.

Các quan chức Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Tướng Tod Wolters, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, đã vạch ra các động thái và lý luận chiến lược đằng sau chúng. Tổng thống Donald Trump ngay lập tức bác bỏ nhận xét của họ, nhưng các đề cập của họ đến Biển Đen phản ánh cách khu vực này là một điểm căng thẳng ngày càng tăng với Nga.

Ông Esper nói: "Chúng tôi đang chuyển các lực lượng ra khỏi Trung Âu, Đức, nơi họ đã ở kể từ thời Chiến tranh Lạnh". "Chúng tôi đang theo dõi, theo nhiều cách, vùng ranh giới phía đông, nơi các đồng minh mới nhất của chúng tôi cư ngụ, cho tới khu vực Biển Đen" cũng như Ba Lan và Baltic.

Sự thay đổi này có nghĩa là Bộ Tư lệnh châu Âu "giờ đây sẽ có thể luân chuyển các đơn vị liên tục ở nhiều địa điểm," bao gồm cả Biển Đen, điều "cải thiện đáng kể khả năng hoạt động của chúng tôi", Wolters nói.

Mỹ - NATO thúc đẩy sự hiện diện tại các điểm nóng quân sự gần Nga - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Porter cùng các tàu khác trong cuộc tập trận Sea Breeze tại Biển Đen ngày 25/7. Ảnh: Hải quân Mỹ/ Hải quân Ukraine.

Điện Kremlin thấy được tình hình

Moscow, quốc gia hùng mạnh nhất ở Biển Đen, đang có mối quan hệ căng thẳng với phương Tây sau vụ sáp nhập Crimea và cuộc khủng hoảng tại Ukraine từ năm 2014 đến nay.

"Khu vực Biển Đen là nơi Điện Kremlin sử dụng để khởi động các hoạt động của mình ở Syria, Libya và phía Đông [Địa Trung Hải]", Ben Hodges, người chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu từ năm 2015 đến năm 2017, nói với Insider. "Đó là cách họ ảnh hưởng đến mọi thứ đang diễn ra ở Balkan và Caucus cũng như một cách rõ ràng là Ukraine và Moldova".

"Tôi luôn hoan nghênh mọi sự tập trung bổ sung vào khu vực Biển Đen, bởi vì tôi nghĩ rằng ... cần phải ưu tiên cao hơn nhiều", Hodges nói, đồng thời cho biết thêm rằng đề xuất của Esper về việc một lữ đoàn Stryker có thể được triển khai tới khu vực này là "một ý tưởng rất hay".

Hodges nói: "Việc gia tăng sự hiện diện của hải quân [NATO] ở khu vực Biển Đen thậm chí còn quan trọng hơn", vì hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Bulgaria và Ukraine "vẫn chưa phải là đối thủ của Hạm đội Biển Đen, Nga.

Hodges cảnh báo rằng những tháng tới - với tình trạng hạn hán đang diễn ra ở Crimea, các cuộc bầu cử ở Mỹ và Ukraine, và cuộc tập trận quân sự lớn Kavkaz-2020 của Moscow ở tây nam Nga - có thể chứng kiến nhiều hành động của Nga hơn.

Lo ngại về các động thái quyết liệt hơn của Moscow đã tăng lên kể từ năm 2014 và một loạt các yếu tố trên lại tạo ra một cơ hội, Hodges nói.

Ông Hodges nói: "Trước phản ứng không nhất quán của chính quyền Mỹ hiện tại, và ngoài các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, không có nhiều phản ứng thực chất và cứng rắn trong khu vực này" đối với các hành động của Nga. "Tôi nghĩ rằng Điện Kremlin thấy được điều đó."

Biển Đen ngày càng quan trọng

Vào tháng 6, chỉ huy sắp mãn nhiệm của lực lượng hải quân Mỹ ở châu Âu James Foggo, cho biết 8 tàu của Mỹ đã dành khoảng 120 ngày để tuần tra Biển Đen vào năm ngoái và "thường xuyên" tiến hành "các cuộc tập trận phức tạp" như Sea Breeze với các đồng minh và đối tác.

Quân đội Mỹ đã tăng cường hiện diện ở khu vực này trong những năm gần đây, và việc có cuộc tập trận Sea Breeze thứ 20, một cuộc tập trận giữa Ukraine - Mỹ với các quốc gia Biển Đen và NATO khác, là ví dụ mới nhất.

"Mỗi chuyến thăm đến Biển Đen đều bao gồm việc phối hợp cùng với các đối tác của chúng tôi và phát triển khả năng tương tác của chúng tôi", Craig Trent, sĩ quan chỉ huy của tàu khu trục Hải quân USS Porter, nói với tờ Insider. "Cùng nhau, chúng tôi đã thực hiện một cuộc tập trận phức tạp, đa tác chiến mà không cần bước chân lên bờ để lập kế hoạch trực tiếp, nhằm thực hiện các biện pháp giảm tiếp xúc do COVID-19."

Năm nay, cuộc tập trận này có sự tham gia của hơn 40 tàu và máy bay từ tám quốc gia. Tàu USS Porter đã ở đó trong chuyến tuần tra Biển Đen lần thứ ba trong năm tháng.

Tàu khu trục này "đã tiến hành các hoạt động cơ động chiến thuật theo nhóm tác chiến mặt nước, xác định mục tiêu từ xa, hoạt động phòng không và chống tàu ngầm", Trent nói.

Tàu Porter đã phối hợp với máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Mỹ "để chia sẻ bức tranh hàng hải chiến thuật chung" và "hoạt động cùng máy bay chiến thuật Ukraine trong cuộc diễn tập phòng không", Trent nói.

P-8A đã hoạt động cùng các tàu và máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, về tác chiến dưới biển và huấn luyện đánh chặn trên không, Trung tá hải quân Trever Plageman, người đứng đầu Đội tuần tra 47, nói với Insider. (Máy bay Nga thường xuyên chặn máy bay Mỹ trên Biển Đen, kể cả trong tập trận Sea Breeze.)

Ông Plageman nói, Biển Đen "tạo cơ hội thực hiện huấn luyện phức tạp, giúp nâng cao trình độ của phi hành đoàn cho các cuộc chiến trên biển". "Điều quan trọng không kém là sự tương tác với các đồng minh và các quốc gia đối tác khác, điều đã cải thiện khả năng tương tác của phi đội chúng tôi trong khu vực Biển Đen ngày càng quan trọng này."

Tàu Porter cũng đã hành động cùng Không quân Mỹ về "khả năng tích hợp các hệ thống phòng không và đất đối không", Trent nói.

Trong cuộc tập trận Sea Breeze, Lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu đã dẫn đầu một nhóm tác chiến kéo dài một ngày với các khí tài của Bộ Tư lệnh Không gian và Hải quân "để huấn luyện các lực lượng Mỹ tích hợp, vận hành và giao tiếp trong khi thực hiện hoạt động trên tất cả các khu vực", theo một thông cáo của Mỹ.

Sea Breeze kết thúc vào ngày 26 tháng 7, nhưng vào ngày 2 tháng 8, Hải quân và Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự trong khu vực - với vũ khí thật.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ