• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ nhận tiền "khủng" từ vụ bán dầu và vũ khí tịch thu từ Iran

Thế giới 30/10/2020 10:45

(Tổ Quốc) - Mỹ đã thông báo ngày 29/10 về việc đã triển khai bán dầu từ vụ tịch thu nhiên liệu lớn nhất của Iran với giá trị hơn 40 triệu đôla.

Theo hãng CNN, Washington sẽ chuyển phần lớn số tiền bán được vào quỹ nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ.

Mỹ nhận tiền "khủng" từ vụ bán dầu và vũ khí tịch thu từ Iran  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Các quan chức từ Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Washington đã tiến hành vụ tịch thu vũ khí lớn nhất của Iran vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

"Động thái này thể hiện vụ tịch thu nhiên liệu và vũ khí dân sự lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Iran. Tehran tiếp tục được cho là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và lực lượng gây bất ổn trên toàn thế giới", ông John Demers - Trợ lý Tổng chưởng lý về an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh trên CNN.

Các thông tin về việc tịch thu và mua bán diễn ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với 8 thực thể có trụ sở tại Iran, Trung Quốc và Singapore vì có liên quan đến việc mua bán các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Các trừng phạt là động thái gần đây trong chiến dịch gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Trump đối với Iran và là diễn biến mới nhất trong một loạt các bước chống Iran trước thềm Bầu cử Mỹ 2020. Giới phân tích cho rằng, Washington đã công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế, ngân hàng và năng lượng đối với Tehran từ cuối tháng Chín và tất cả đều nhằm mục địch bóp nghẹt nguồn thu của chính phủ Iran. Giới phân tích nhận định, nếu cựu phó Tổng thống Biden trúng cử thì chính sách của Mỹ đối với Iran cũng khó có thể đảo ngược.

Các loại vũ khí bao gồm 171 tên lửa chống tăng dẫn đường, 8 tên lửa đất đối không, các bộ phận tên lửa hành trình tấn công đất liền, các thành phần tên lửa hành trình chống hạm và vũ khí tầm nhiệt đã bị thu giữ vào tháng 11/2019 và tháng 2/2020.

Theo giới quan chức, các phân tích trên tiết lộ vũ khí thu được là của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran. Vào ngày 20/8, Đơn vị an ninh quốc gia Bộ Tư Pháp Mỹ và Văn phòng Luật sư Mỹ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận của Mỹ tiến hành tịch thu vũ khí của Iran.

Trong khi đó, khoảng 1,1 triệu thùng dầu tinh chế đã bị bắt giữ từ 4 tàu mang cờ nước ngoài đến Venezuela. Sau khi nhận được lệnh tịch thu vào tháng Tám, chủ tàu đã phải chuyển số nhiên liệu này sang Mỹ. Ông Sherwin nhấn mạnh rằng Washington ước tính hơn 40 triệu đôla sẽ do nước này thu hồi từ việc mua bán số nhiên liệu tịch thu và phần lớn số tiền sẽ được chuyển vào quỹ của nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ.

Tuy nhiên, Mỹ không cho biết ai là người mua số lượng dầu tịch thu lần này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ