Mỹ qua cầu rút ván, đồng minh thân cận "nếm quả đắng": UAE cầu cứu Nga?

Trà Khánh | 05-12-2020 - 19:13 PM

(Tổ Quốc) - Thương vụ vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD giữa Tổng thống Trump và UAE đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi các nhà lập pháp Mỹ tìm cách ngăn cản Abu Dhabi sở hữu máy bay F-35.

Theo tờ EurAsian Times, nếu Mỹ nuốt lời từ chối các máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 Lightning II cũng như máy bay không người lái MQ-9 Reaper cho UAE thì nhiều khả năng Abu Dhabi sẽ tìm đến "các nguồn khác" để mua các loại vũ khí tương tự.

Thông tin trên xuất hiện sau khi một số thượng nghị sĩ Mỹ tìm cách ngăn cản kế hoạch bán F-35 và MQ-9 cho UAE theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bản thân Abu Dhabi cũng phải thỏa hiệp rất nhiều với Washington để có được hợp đồng vũ khí trên, một trong số đó là thỏa thuận hòa bình với Israel.

"Chúng tôi muốn có thiết bị quân sự tốt nhất của Mỹ, tuy nhiên nếu điều kiện không cho phép chúng buộc phải tìm đến các nguồn khác, ngay cả khi chúng kém hơn so với vũ khí Mỹ", Yousef Al Otaiba, Đại sứ UAE tại Mỹ cho biết.

Mỹ qua cầu rút ván, đồng minh thân cận nếm quả đắng: UAE cầu cứu Nga? - Ảnh 1.

Thỏa thuận hòa bình với Israel là điều kiện quan trọng để UAE có được chiến đấu cơ tàng hình từ Mỹ. Ảnh: aresdifesa.it.

EurAsian Times nhận định với tuyên bố trên UAE chỉ có thể tìm đến tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 của Nga để thay thế F-35 nếu thương vụ trên bị Quốc hội Mỹ gây khó dễ.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và UAE vừa đạt được một thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay. Cụ thể, Washington sẽ bán cho Abu Dhabi khoảng 50 tiêm kích tàng hình F-35, 18 máy bay tấn công không người lái MQ-9 cùng nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến đi kèm đạn dược trị giá 23,37 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngay sau đó, thành viên Đảng Dân chủ Thượng nghị sĩ Robert Menendez thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cùng các Thượng nghị sĩ Chris Murphy và Rand Paul đã lên tiếng sẽ tìm cách ngăn chặn thỏa thuận trên trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng cáo buộc UAE và Saudi Arabia đã sử dụng vũ khí Mỹ để sát hại dân thường trong các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông, điển hình như cuộc chiến ở Yemen. 

Có bằng chứng cho thấy Abu Dhabi đã chuyển giao bất hợp pháp các thiết bị quân sự của Mỹ cho lực lượng dân quân Hồi giáo cực đoan ở Yemen. Câu hỏi đặt ra là tại sao Washington lại tiếp tay cho hành vi đó bằng một thỏa thuận vũ khí mới.

Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc liệu việc thương vụ vũ khí của UAE có vi phạm thỏa thuận lâu dài với Israel hay không, theo đó bất kỳ vũ khí nào của Mỹ được bán ở Trung Đông sẽ không làm giảm "lợi thế quân sự định lượng" của Tel Aviv so với các quốc gia láng giềng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM