• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ ra tín hiệu mới về bằng cớ con đường bí mật của Huawei

Thế giới 12/02/2020 17:25

(Tổ Quốc) - Chính quyền Trump từ lâu đã cho rằng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của các đồng minh và do đó không nên được cấp quyền tiếp cận vào mạng 5G của họ.

Các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng Huawei có khả năng bí mật trong việc trích xuất dữ liệu từ các mạng di động trên toàn cầu thông qua các cơ chế "cửa sau" – điều được thực hiện trong hơn mười năm, tờ Wall Street Journal (WSJ) lần đầu tiên tiết lộ. Theo tin từ báo này, thông tin trên vẫn được giữ bí mật cho đến khi Washington quyết định chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh phương Tây, bao gồm Vương quốc Anh và Đức, vào năm ngoái.

Một số quan chức, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert C. O'Brien, lâu nay cho rằng Mỹ có bằng chứng và có thể chứng minh cho các đồng minh của mình rằng Huawei có thể bí mật truy xuất thông tin nhạy cảm và cá nhân trên mạng 5G nếu được cấp quyền tiếp cận vào cơ sở hạ tầng mạng.

Mỹ ra tín hiệu mới về bằng cớ con đường bí mật của Huawei - Ảnh 1.

Mỹ lâu nay luôn nhấn mạnh lo ngại về hoạt động của Huawei và quyền tiếp cận mạng 5G thế giới của Huawei.

Theo các quan chức Mỹ, công ty Trung Quốc này từ lâu đã có quyền tiếp cận "cửa sau" – được thiết kế để các quan chức thực thi pháp luật sử dụng - nhưng Huawei đã có thể sử dụng chúng ngay cả khi không thông tin hoặc không có sự cho phép của các nhà khai thác quốc gia.

Cả các quan chức Bắc Kinh và Huawei đều bác bỏ cáo buộc rằng công ty này đã từng do thám hoặc có ý định theo dõi các tập đoàn và nước ngoài thay mặt cho chính phủ Trung Quốc.

Tin tức trên được đưa ra sau khi một số quan chức Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và một số đại diện cấp cao khác của chính quyền Trump đã tới London trong suốt tháng 1 để cảnh báo đối tác xuyên Đại Tây Dương về những nguy cơ mà Huawei có thể đặt ra với an ninh quốc gia của Vương quốc Anh nếu được phép tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G.

Bất chấp những cảnh báo này, chính phủ của ông Johnson vẫn cho phép Huawei tham gia phát triển mạng 5G của Anh, mặc dù chỉ đóng một vai trò hạn chế. Đức hiện cũng đang xem xét có nên hợp tác với nhà cung cấp 5G hàng đầu thế giới này hay không và theo nhiều thông tin, Berlin có xu hướng cấp cho Huawei quyền tiếp cận vào mạng di động thế hệ tiếp theo của mình, bất chấp những lo ngại của Washington.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ