• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ rút khỏi Syria: Câu trả lời mơ hồ khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ

Thế giới 06/01/2019 13:47

(Tổ Quốc) - Mỹ rút khỏi Syria bất ngờ gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là khi nào tuyên bố rút khỏi Syria hoàn toàn của Mỹ thực sự khả thi?

Mọi chuyện chưa ngã ngũ

"Mỹ chưa lên thời gian cụ thể để rút quân hoàn toàn khỏi Syria nhưng không có kế hoạch ở vùng đất này vô thời hạn", một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 5/1.

Mỹ rút khỏi Syria: Câu trả lời mơ hồ khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ - Ảnh 1.

Mỹ rút khỏi Syria. Ảnh:reuters

Đây là tín hiệu mạnh cho thấy có thể quân lính Mỹ vẫn ở lại cho đến khi cuộc chiến chống khủng bố IS kết thúc.

Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã lấy lại từng tấc đất khỏi khủng bố IS tại Syria, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết vào ngày 5/1, chỉ hai tuần sau khi Washington cho biết rút khoảng 2000 quân lính khỏi Syria.

Vào thời điểm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân lính đã đạt được sứ mệnh của họ và không cần thiết phải tiếp tục ở lại.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo đột ngột vào tháng trước và đã khiến các quan chức tại Washington và đồng minh ngạc nhiên. Tuyên bố đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến cho ông Mattis đưa ra quyết định từ chức và bày tỏ nhiều lo ngại lực lượng khủng bố IS sẽ trở lại.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo chí trước chuyến thăm Trung Đông trong tuần tới của Ngoại trưởng Mike Pompeo về vấn đề này.

"Chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể cho việc rút khỏi Syria của Mỹ. Điều đó sẽ phải làm theo cách mà chúng tôi, đồng minh và đối tác của chúng tôi vẫn duy trì sức ép vào khủng bố IS và chúng tôi chắc chắn sẽ không để bất kỳ khoảng trống nào cho khủng bố", quan chức này nói.

Mỹ không có ý định hiện diện quân sự vô thời hạn ở Syria, quan chức này nói thêm.

Các quan chức Mỹ vừa nói trên Reuters rằng, việc rút khỏi Syria có thể cần một vài tháng, đặc biệt Washington cần thời gian để thu xếp cũng như nỗ lực xóa sạch bóng dáng khủng bố ra khỏi Iraq và Syria.

Tuy nhiên, một quan chức chính quyền cấp cao cùng với cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng John Bolton có chuyến thăm tới Trung Đông cho biết, Tổng thống Trump đã nhận được cam kết từ các tư lệnh quân sự Mỹ cho biết sứ mệnh của họ có thể hoàn thành trong vài tuần tới.

Tổng thống Trump cho biết vào ngày 2/1 rằng, Mỹ sẽ từng bước rút khỏi Syria ở một giai đoạn nhất định và sẽ bảo vệ lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn tại nước này khi Washington rút khỏi Syria.

"Cố vấn an ninh John Bolton sẽ có chuyến thăm đến Israel và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận về việc rút  quân khỏi Syria và bằng cách nào Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác nhằm ngăn chặn sự nổi dậy của khủng bố IS trong khu vực", người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia – ông Garrett Marquis cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ đặc biệt Syria tại Mỹ James  Jeffrey sẽ đóng vai trò bổ sung đặc phái viên cho liên minh trong nỗ lực đánh bại khủng bố.

Ông Jeffrey sẽ liên quan đến các đàm phán trong quá trình chính trị và cũng đảm nhận vai trò ngoại giao trong việc phối hợp với các đồng minh và đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Ông Brett McGurk, đại sứ đặc biệt của Mỹ trong cuộc chiến chống IS đã đệ đơn từ chức tới Ngoại trưởng Mike Pompeo vào tháng trước khi Tổng thống Trump quyết dịnh rút quân khỏi Syria.

Trận quét cuối cùng

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Tư lệnh hải quân Sean Robertson cho biết, lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đã chiếm thành phố Kashmah, Syria vào ngày 2/1 sau khi chiếm được thị trấn Hajin vào ngày 25/12.

Sự kiện này diễn ra cùng ngày với việc Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp nội các về mong muốn rút quân khỏi Syria và kêu gọi đây là vùng đất của cát và cái chết.

Tổng thống Trump cũng nói rằng, cuộc chiến chống khủng bố IS sẽ dành cho Nga và Iran và khủng bố chỉ còn lại số lượng nhỏ ở lãnh thổ Syria.

"Chúng ta đã đấu tranh để loại bỏ khủng bố. Chúng ta đã đánh bại ở những đòn cuối cùng", Tổng thống Trump nói.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết họ đã thực hiện 469 cuộc tấn công tại Syria vào khoảng thời gian từ ngày 16/12 đến 29/12.

Ông Aaron Stein, giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại cho biết, Nhà nước Hồi giáo vẫn giữ quyền kiểm soát ở gần sông Euphrates.

"Khủng bố IS sẽ có thể trở lại ở các khu vực như sa mạc rộng lớn để có thể lẩn trốn và phát động các cuộc tấn công bất ngờ",  giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại – ông Aaron Stein nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, lực lượng liên minh đang tiếp tục hỗ trợ lực lượng dân chủ Syria cùng với hỗ trợ không quân và tấn công bằng pháo ở khu vực thung lũng sông Euphrates.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với liên minh và các đối tác khu vực trong nỗ lực đánh bại khủng bố IS", ông Robertson nói.

Đây là cột mốc quan trọng, vì đây là một trong những thành trì lớn nhất còn lại của khủng bố IS ở Thung lũng sông Euphrates

Hầu hết chiến dịch của Mỹ tại Syria đã được tiến hành bởi các máy bay chiến đấu bay ra khỏi Qatar và các địa điểm khác ở Trung Đông.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ