• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ - Saudi phối hợp ngăn Quốc hội "ra tay" mạnh về chiến trường Yemen

Thế giới 10/11/2018 16:02

(Tổ Quốc) - Mỹ đang ngừng tiếp nhiên liệu cho các máy bay trong liên minh do Saudi dẫn đầu tham chiến tại Yemen, Hoa Kỳ và Saudi Arabia ngày 9/11 cho biết.

Theo Reuters, động thái này đặt dấu chấm cho một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất về sự hỗ trợ của Mỹ trong chiến dịch tấn công của Saudi tại Yemen.

Saudi Arabia, trong một tuyên bố được đại sứ quán nước này tại Washington đưa ra, cho biết họ đã quyết định đề nghị Mỹ chấm dứt việc tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay hoạt động tại Yemen bởi vì nước này có thể tự giải quyết vấn đề.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã ủng hộ quyết định này và cho biết chính phủ Mỹ đã được tham vấn trước khi đưa ra tuyên bố trên.

Mỹ - Saudi phối hợp ngăn Quốc hội ra tay mạnh về chiến trường Yemen - Ảnh 1.

Mỹ vẫn hỗ trợ ở mức hạn chế cho liên minh Saudi trong cuộc chiến tại Yemen. (Nguồn: Sputnik/AFP)

Động thái này diễn ra vào thời điểm sự phẫn nộ quốc tế đối với vụ giết hại nhà báo 2 quốc tịch Mỹ và Saudi Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul đang dâng cao. Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đe dọa sẽ có hành động tại phiên họp Quốc hội vào tuần tới đối với hoạt động tiếp nhiên liệu.

Các nhà phê bình chiến dịch của Saudi tại Yemen, bao gồm các thành viên đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, từ lâu đã đặt câu hỏi về sự tham gia của Mỹ trong cuộc chiến này.

"Tôi đã kêu gọi điều này trong hơn ba năm," nghị sĩ Ted Lieu, một đảng viên Dân chủ đến từ California cho biết.

"Chúng ta không nên hỗ trợ các tội ác trong cuộc chiến của liên minh và tôi mong muốn tiếp tục xem xét vai trò của Mỹ tại Yemen khi chúng ta đang nắm thế đa số tại Hạ viện thời gian tới."

Ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên án vụ giết hại Khashoggi, Nhà Trắng vẫn tìm cách giữ gìn mối quan hệ với Saudi Arabia .

Một quyết định có sự phối hợp của Washington và Riyadh để dừng việc tiếp nhiên liệu có thể là một nỗ lực của cả hai quốc gia để ngăn chặn hành động tiếp theo của Quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sĩ Todd Young, một thành viên đảng Cộng hòa, và Jeanne Shaheen, thành viên đảng Dân chủ, trước đó từng cảnh báo, chính quyền Trump đã hết thời gian để hành động.

"Nếu chính quyền không thực hiện các bước đi ngay lập tức... chúng tôi sẵn sàng thực hiện thêm hành động khi Thượng viện trở lại phiên họp", Young và Shaheen nói.

Ngoài việc tiếp nhiên liệu, Hoa Kỳ cung cấp sự hỗ trợ tình báo ở mức hạn chế cho liên minh do Saudi dẫn đầu và bán vũ khí để sử dụng trong chiến tranh của Yemen.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ