• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ "sốt sắng" trước tín hiệu thử vũ khí mạnh từ Triều Tiên

Thế giới 09/12/2019 09:06

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đánh mất "tất cả mọi thứ" khi thù địch đối với Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng nói rằng họ đã tiến hành một vụ thử nghiệm vũ khí mới.

"Ông Kim Jong Un quá thông minh và có nhiều điều để mất, thực sự là mọi thứ, nếu ông ấy hành động một cách thù địch", ông Trump đã tweet khi trả lời về vụ thử nghiệm không xác định tại trung tâm phóng vũ trụ Sohae.

Mỹ "sốt sắng" trước tín hiệu thử vũ khí mạnh từ Triều Tiên - Ảnh 1.

Hình ảnh KCNA đưa ra về một vụ thử hệ thống phóng hỏa tiễn đa nòng siêu lớn của Triều Tiên. Nguồn: KCNA.

Thông báo về vụ thử nghiệm hôm thứ Bảy được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump nói rằng ông sẽ "ngạc nhiên" trước bất kỳ hành động thù địch nào từ Bình Nhưỡng, nhấn mạnh "mối quan hệ rất tốt" của ông với ông Kim.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ba lần kể từ tháng 6/2018 nhưng không có nhiều tiến triển hướng tới phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng đã đặt ra cho Washington thời hạn 31/12 để đưa ra những nhượng bộ mới khởi động các cuộc đàm phán bị đình trệ.

"Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, có tiềm năng kinh tế to lớn, nhưng phải phi hạt nhân hóa như đã hứa", ông Trump tweet.

"NATO, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và toàn thế giới thống nhất về vấn đề này!"

Viết rằng ông Kim đã "ký Thỏa thuận phi hạt nhân hóa mạnh mẽ" tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 năm 2018 tại Singapore, "ông Trump cảnh báo:" Ông ấy không muốn làm mất mối quan hệ đặc biệt của mình với Tổng thống Hoa Kỳ hay can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11".

Trong một động thái khác, khi tham gia phỏng vấn với chương trình tin tức truyền hình CBS "Face the Nation", Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đã được hỏi liệu Triều Tiên có chuẩn bị khởi động lại các vụ thử hạt nhân hay không. "Tôi hy vọng là không. Đó sẽ là một sai lầm của phía Triều Tiên", ông O'Brien nói.

"Ông Kim Jong Un hứa sẽ phi hạt nhân hóa Triều Tiên", O'Brien nói. "Và chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ thực hiện đúng lời hứa mà ông ấy đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Và chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ làm như vậy."

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với ông Trump và đồng ý duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng.

Cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút này là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ khi họ gặp nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9.

"Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ một đánh giá rằng tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên là nghiêm trọng", phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết và nói thêm rằng ông Trump là người đề nghị thực hiện cuộc gọi này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ