• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ tiêu diệt 52 tên khủng bố bất ngờ trong một cuộc không kích

Thế giới 20/01/2019 10:44

(Tổ Quốc) - Lầu Năm Góc cho biết, lực lượng phiến quân đã bắt đầu ra mặt đối đầu trong khi Mỹ tăng cường các cuộc không kích tại Somalia trong nhưng năm gần đây.

"Quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích vào ngày 19/1 nhằm đối phó với khủng bố, giết chết 52 thành viên của lực lượng al-Shabaab thuộc nhóm có liên kết với tổ chức khủng bố al Qaeda", Người chỉ huy quân đội Mỹ ở Châu Phi cho biết.

Mỹ tiêu diệt 52 tên khủng bố bất ngờ trong một cuộc không kích - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: scmp

Người chỉ huy quân đội Mỹ ở Châu Phi đã tiến hành cuộc không kích, phản ứng trước cuộc tấn công của một nhóm phiến quân al-Shabaab lớn chống lại lực lượng Quân đội Quốc gia Somalia vào sáng ngày 19/1.

"Chúng tôi đã tiến hành không kích và giết chết 52 phiến quân", tuyên bố cho biết.

Các quan chức quân đội và người dân địa phương cũng nói rằng, nhóm phiến quân al-Shabaab đã tiến hành tấn công vào trại quân đội nhiều giờ.

 "Khủng bố đã tấn công vào căn cứ quân sự Bulogagdud cùng với vũ khí hạng nặng và thiết bị gây nổ. Quân đội Somali và lực lượng Jabaland đã đối phó với kẻ thù trước khi rút lui khỏi căn cứ", một quan chức quân sự Somali – ông Mohamed Abdikarinnói trên AFP trong cuộc điện đàm.

"6 quân nhân đã bị giết trong cuộc tấn công và hai người khác đã chết sau khi xe mắc kẹt kích nổ", ông Mohamed Abdikarinnói.

Lầu Năm Góc đã tăng cường các cuộc tấn công tại Somalia trong những năm gần đây, một phần bởi vì Tổng thống Trump đã nới lỏng thời gian quân đội Mỹ có thể hành động đối phó với khủng bố.

"Lực lượng Somali đã tiến tới kiểm soát lại căn cứ cùng với sự hỗ trợ trực thăng của lực lượng đặc biệt Mỹ", ông Suleyman Isse,một nhân chứng tại ngôi làng cho biết.

Cuộc không kích ngày 19/1 là cuộc không kích thứ 6 của Mỹ ở Somalia nhắm vào al-Shabaab trong năm 2019. Tính trong năm 2018, Mỹ đã thực hiện 47 cuộc không kích nhắm vào phiến quân al-Shabaab còn trong các năm 2017 và 2016, Mỹ tiến hành 35 và 15 cuộc không kích tại đây.

Nhóm phiến quân Shabaab tuyên bố trách nhiệm của cuộc tấn công và khẳng định đã giết 42 quân lính.

Vụ việc diễn ra sau một ngày phiến quân Shabaab nói rằng họ đã tấn công quân Ethiopiantại Somalia trong một cuộc tấn công trên đường giữa thủ đô và thị trấn phía tây nam của Baidoa.

Mỹ hiệncókhoảng 500 quân ở Somalia, chủ yếu là các cố vấn./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ