• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ tung cảnh báo Trung Quốc về phá giá tiền tệ

Kinh tế 10/10/2018 19:05

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 10/10 đã cảnh báo Trung Quốc về việc phá giá tiền tệ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 10/10 đã cảnh báo Trung Quốc về việc phá giá tiền tệ trong bối cảnh giữa hai nước đang diễn ra chiến tranh thương mại căng thẳng, theo tờ Financial Times (FT).

Có một số yếu tố đằng sau sự giảm giá gần đây của đồng nhân dân tệ Trung Quốc (RMB), bao gồm các vấn đề kinh tế ở Trung Quốc, ông Mnuchin nói với tờ báo này trước thềm cuộc họp của IMF, Ngân hàng Thế giới và G20 ở Bali, Indonesia.

Mỹ tung cảnh báo Trung Quốc về phá giá tiền tệ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: AFP)

"Khi chúng tôi xem xét các vấn đề thương mại, chúng tôi muốn chắc chắn rằng, Trung Quốc không phá giá để cạnh tranh", ông Mnuchin nói với FT.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc thao túng nội tệ bằng cách để đồng tiền này yếu đi nhằm giành được ưu thế trong tranh chấp thương mại với Washington.

Đồng nhân dân tệ đã giảm giá trong vài tuần so với đồng đô la Mỹ, giảm 9% trong sáu tháng qua, khiến hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn cho việc xuất khẩu ngay cả khi đối mặt với thuế quan trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã tăng 4% trong năm nay khi lãi suất đã tăng lên.

Ông Mnuchin cho biết ông muốn thảo luận về tiền tệ trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

"Chúng tôi sẽ hoàn toàn muốn chắc chắn rằng, như một phần của bất kỳ đối thoại thương mại nào chúng tôi hướng đến, đồng tiền phải là một phần của điều đó", tờ FT trích lời ông Mnuchin.

Ông Mnuchin không có cuộc họp nào được lên kế hoạch với các quan chức Trung Quốc khi ở Bali, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm thứ Hai.

Các quan chức Trung Quốc đã lên lịch tổ chức các cuộc đàm phán vào cuối tháng trước tại Washington để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên, nhưng Bắc Kinh đã hủy bỏ cuộc họp sau khi ông Trump áp đặt trừng phạt thuế quan trị giá 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Nhưng các quan chức Mỹ nói rằng họ cởi mở với đối thoại. "Chúng tôi đã làm rõ quan điểm của chúng tôi với người Trung Quốc. Nếu họ sẵn sàng thảo luận có ý nghĩa về việc điều chỉnh sự mất cân bằng thương mại và các vấn đề về cấu trúc mà chúng tôi đang gặp phải trong mối quan hệ, chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với họ", một quan chức khác nói với các phóng viên ở Washington trước chuyến đi của ông Mnuchin.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ