• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ tung "đòn ngoại giao" vào Ngoại trưởng Iran: Liên hợp quốc phản ứng khẩn

Thế giới 16/07/2019 09:48

(Tổ Quốc) - Liên hợp quốc hôm thứ Hai đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ áp đặt những hạn chế gay gắt bất thường đối với việc di chuyển của Ngoại trưởng Iran Zarif– người đang có chuyến thăm cơ quan này.

Vài tuần sau khi Hoa Kỳ đe dọa đưa ra lệnh trừng phạt đối với ông Zarif, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington đã cấp visa cho nhà ngoại giao Iran nhưng cấm ông di chuyển vượt ra ngoài sáu tòa nhà của phái đoàn Iran ở Liên Hợp Quốc tại Midtown Manhattan.

"Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ không di chuyển xung quanh khu vực của Tehran, vì vậy chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để các nhà ngoại giao Iran tự do đi lại quanh thành phố New York", ông Pompeo nói với tờ Washington Post.

Ngoai truong Iran Reuters

Ngoại trưởng Iran bị hạn chế việc di chuyển tại Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters)

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq nói với các phóng viên rằng Ban thư ký Liên hợp quốc đã liên hệ với các phái bộ của Mỹ và Iran về các hạn chế đi lại đối với ông Zarif và "đã chuyển sự quan ngại của mình tới nước chủ nhà."

Hoa Kỳ, với tư cách là chủ nhà của Liên hợp quốc, có một thỏa thuận cấp thị thực kịp thời cho các nhà ngoại giao nước ngoài đến LHQ và hiếm khi từ chối.

Theo AFP, Washington thường cấm các nhà ngoại giao của các quốc gia thù địch đi ra ngoài bán kính 40 km (25 dặm) của Vòng tròn Columbus ở New York.

Ông Zarif dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Tư tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ - nơi đang tổ chức một cuộc họp cấp cao về phát triển bền vững.

Bất chấp những hạn chế này, quyết định cấp thị thực cho ông Zarif là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như đang rút khỏi tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với ông Zarif như một phần của chiến dịch "sức ép tối đa" nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết vào ngày 24 tháng 6 rằng các lệnh trừng phạt đối với ông Zarif sẽ được đưa ra vào cuối tuần đó.

Một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về lý do pháp lý của Mỹ khi nhắm vào ông Zarif và lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt như vậy sẽ chấm dứt khả năng đối thoại - điều ông Trump đã nói là một mục tiêu của ông.

Ông Zarif cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times rằng ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt vì ông không sở hữu tài sản nào bên ngoài Iran.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ