• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ tung tín hiệu tích cực đến Iran về hỗ trợ đối phó dịch Covid-19

Thế giới 29/02/2020 10:34

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ đã gửi lời hỗ trợ người dân Iran đối phó với dịch bệnh Covid-19.

"Hoa Kỳ sát cánh với người dân Iran trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do sự bùng nổ của virus corona (Covid-19). Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ người dân Iran trong nỗ lực ứng phó", Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố.

"Lời đề nghị hỗ trợ này dành cho người dân Iran, đã được chính thức chuyển đến Iran thông qua Chính phủ Thụy Sĩ, nhấn mạnh cam kết liên tục của chúng tôi trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Hỗ trợ người dân Iran vẫn sẽ nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", theo Ngoại trưởng Mỹ.

Mỹ tung tín hiệu tích cực đến Iran về hỗ trợ đối phó dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chính phủ Iran đang đưa ra nhiều biện pháp để nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19 tại nước này. Iran đang có tỉ lệ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong cao đáng lo ngại. Ảnh: AP.

Ông Pompeo cũng kêu gọi Tehran "hợp tác đầy đủ và minh bạch với các tổ chức y tế và viện trợ quốc tế", trong bối cảnh lo ngại quốc tế ngày càng tăng về diễn biến bệnh dịch virus corona tại Iran và nguy cơ thiếu các nguồn lực cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus này.

Các quan chức chính phủ Iran đã thông tin rằng số người chết ở nước này là 34 ca. Trong số những người được biết là đã lây nhiễm virus Covid-19 - theo truyền thông nhà nước Iran - bao gồm Masoumeh Ebtekar, nữ lãnh đạo cấp cao nhất trong chính phủ Iran và là Phó tổng thống về các vấn đề phụ nữ và gia đình, và hai thành viên của quốc hội, bao gồm cả thứ trưởng bộ y tế nước này.

Iran đang thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan, bao gồm hủy bỏ các buổi cầu nguyện vào thứ Sáu tại thủ đô Tehran và 22 thành phố khác, và tạm đóng cửa các trường học và trường đại học.

Về tình hình dịch bệnh tại nước này, Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, hôm thứ Năm cho biết: "Virus corona xảy đến một cách âm thầm và không bị phát hiện ở Iran, vì vậy mức độ lây nhiễm có thể rộng hơn những gì chúng ta có thể thấy".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ