• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ "úp mở" mục tiêu không khoan nhượng trong thượng đỉnh Mỹ, Triều lần hai

Thế giới 22/02/2019 08:33

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói về mục tiêu chung của hai nước tại thượng đỉnh sắp tới.

Hôm thứ Năm (21/2), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, sẽ không có bất kỳ khoan nhượng nào liên quan tới mục tiêu hoàn toàn phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC, ông Pompeo nói, phi hạt nhân hóa hoàn toàn vẫn là mục tiêu mà hai nước hướng tới trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27 – 28/2 tại Hà Nội.

Mỹ úp mở mục tiêu không khoan nhượng trong thượng đỉnh Mỹ, Triều lần hai - Ảnh 1.

"Đó là điều mà chúng ta cần phải đạt được cho người dân Mỹ", ngài Ngoại trưởng khẳng định. "Để có thể giữ cho người dân Mỹ được an toàn, chúng ta phải giảm thiểu nguy cơ từ một Triều Tiên được trang bị hạt nhân và sau đó chúng ta có thể cùng hợp tác vì hòa bình và an ninh trên bán đảo và cho một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên".

Sau cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái, theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cùng có mặt tại Hà Nội trong tuần sau để tham gia thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Hai bên được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được tại Singapore nhằm theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, để đổi lấy đảm bảo an ninh từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump gần đây đã nhấn mạnh rằng, ông không vội phi hạt nhân hóa Triều Tiên chừng nào chính quyền Bình Nhưỡng ngừng tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Điều này cũng làm dấy lên những đồn đoán rằng, Washington đang giảm bớt những mong chờ trong thượng đỉnh sắp tới, hoặc rời xa mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Ngoại trưởng Pompeo từ chối tiết lộ về những gì Mỹ có thể nhân nhượng tại thượng đỉnh Hà Nội.

"Hãy nhớ tới mục tiêu mà bạn đã đặt ra là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng được trên bán đảo và một tương lai tương sáng hơn cho người dân Triều Tiên", ông Pompeo nói. "Tôi không muốn đề cập sâu về quá trình thương lượng, những gì mà chúng ta có thể từ bỏ, những gì họ có thể từ bỏ, nhưng người dân Mỹ nên biết rằng, chúng ta có những lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất từng được áp dụng cho Triều Tiên, và chúng ta sẽ không dỡ bỏ áp lực cho tới khi chúng ta tự tin rằng chúng ta đã giảm thiểu đáng kể nguy cơ đó".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ