• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Na “khủng” Lạng Sơn 40-50.000 đồng/quả tại Hà Nội

Kinh tế 20/08/2017 13:19

(Tổ Quốc) -Sáng 20/8, tại trung tâm thương mại Royal City, Hà Nội, người dân ngỡ ngàng chứng kiến những quả na Chi Lăng, Lạng Sơn to tới cả nửa kg được bày bán với giá 40-50.000 đồng/quả.

Theo ông Lương Thành Chung, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng sơn, đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch Ngày hội na Chi Lăng được xây dựng từ đầu năm 2017.

Những ngày qua, sau khi liên tục tổ chức các sự kiện kết nối thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tại Lạng Sơn, huyện đã tổ chức các điểm kết nối cung ứng sản phẩm na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tại Hà Nội.

Ông Chung cho biết, na được nông dân trồng tại Chi Lăng theo đúng tiêu chuẩn VietGap, Chính quyền sẽ hỗ trợ về tổ chức điểm kết nối và doanh nghiệp làm đầu mối thu gom.

“Chúng tôi kỳ vọng sau một tháng cao điểm bán na tại Hà Nội sẽ mang tới người dân Thủ đô khoảng 100 tấn na đảm bảo chất lượng”- ông Chung cho hay.

Được biết, na được bán tại ba điểm của Hà Nội: 498 Hòang Quốc Việt, Royal City và số 35 Tạ quang Bửu với tiêu chuẩn 4 quả/kg mới được mang ra bày bán.

“Chúng tôi phân chia thành 3 loại na: 2-3-4 quả/kg, giá bán cũng khác nhau. Trong đó, na loại 2 quả/kg (na "khủng") dao động từ 80-100.000 đồng/kg”- ông Chung cho biết.

Với những loại na 2 quả/1 kg, đơn vị sẽ có người vận chuyển tới tận nhà cho khách hàng đặt mua.

Dưới đây là một vài hình ảnh na Chi Lăng “khủng” được bày bán tại Hà Nội:

 Nhiều bà nội trợ đã rất thích thú với những quả na to, căng mọng.
 Các quả na sẽ được đóng vào những thùng được thiết kế bắt mắt không kém gì hoa quả ngoại nhập.
 Na Chi Lăng, Lạng Sơn được trồng theo tiêu chuẩn VietGap, tuyển chọn kỹ lưỡng cho thị trường Thủ đô.
Mỗi quả nặng từ khoảng 4-6 lạng.
Những cô gái giới thiệu sản phẩm na "khủng" khoác trên mình những bộ áo dài có dòng chữ: Na Chi Lăng.
 Theo ông Chung, trong 2 ngày tại điểm bán Na Hoàng Quốc Việt, người dân đã mua khoảng 2 tấn.
Năm nay, Lạng Sơn ước tính na bán sang thị trường Trung Quốc khoảng 30%, còn lại chủ yếu bán tại thị trường nội địa với sản lượng hàng trăm ngàn tấn, mang về nguồn thu đáng kể cho bà con nông dân,
 Ngoài ra, một sản phẩm nổi tiếng của người dân xứ Lạng là hoa hồi cũng được giới thiệu tại đây.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ