• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2018 và Top 5 sự kiện kinh tế ghi dấu ấn

Kinh tế 30/12/2018 08:29

(Tổ Quốc) - 2018 là một năm diễn biến sôi động của nền kinh tế Việt Nam với nhiều sự kiện lớn, ghi dấu ấn. Hãy cùng Báo Điện tử Tổ Quốc điểm lại Top 5 những sự kiện nổi bật:

1.Kinh tế tăng trưởng 7,08%, cao nhất 10 năm

Năm 2018 và Top 5 sự kiện kinh tế ghi dấu ấn - Ảnh 1.

Ảnh: Nam Nguyễn

GDP năm 2018 tăng 7,08%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đây cũng là mức tăng cao nhất từ năm 2008 trở lại đây. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành hơn 5,53 triệu tỷ đồng. GDP bình quân đầu người khoảng 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD. Mức này tăng 198 USD so với năm 2017.

Trong mức tăng chung nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, góp 8,7% vào tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp, xây dựng là 8,85% và góp xấp xỉ 49% tăng trưởng; dịch vụ tăng 7,03%, góp gần 43% vào tăng trưởng.

Về lạm phát, CPI tháng 12/2018 giảm 0,25% so với tháng trước. CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54%, đạt mục tiêu dưới 4% Quốc hội giao.

2.Thành lập "Siêu Ủy ban" quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 30/9, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chính thức ra mắt. Sau đó, lần lượt 7 Tập đoàn và 12 Tổng Công ty đã được các bộ ngành bàn giao về Ủy ban.

Ủy ban được Đảng, nhà nước giao quản lý tổng tài sản khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 1 triệu tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng tài sản nhà nước tại DN. Các DNNN trực thuộc Ủy ban đều là các DN trọng yếu của nền kinh tế như điện, xăng dầu, lương thực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh, có hai con đường: một là Ủy ban phải đi trên con đường chuyên nghiệp, hiện đại và hai là tạo ra cơ quan quan liêu kiểu cũ, là gánh nặng của nền kinh tế. Và chúng ta lựa chọn con đường thứ nhất, Ủy ban phải trở thành cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, dù đây là con đường khó khăn hơn. Nó phải là cơ quan thúc đẩy phát triển, thúc đẩy cải cách nâng cao hiệu quả toàn diện hệ thống DNNN. UB không được theo lối mòn của cơ quan hành chính trước kia như quan liêu, gây phức tạp cho các DNNN trực thuộc.

3.Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ASEAN tổ chức tại Việt Nam

Năm 2018 và Top 5 sự kiện kinh tế ghi dấu ấn - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại phiên khai mạc. (Nguồn: TTXVN)

WEF ASEAN 2018 có chủ đề chính" ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0".

Diễn đàn diễn ra từ ngày 11-13/9 có 1.000 người tham dự, gồm 7 Tổng thống và Thru tướng, 2 Phó Thủ tướng, 60 đại biểu cấp bộ trưởng và hơn 800 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực.

Đây là một trong những diễn đàn quan trọng và có uy tín trong khu vực, thúc đẩy đối thoại, chia sẻ ý tưởng, chính sách và hợp tác giữa các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài khu vực về tranh thủ cơ hội và xử lý các vấn đề cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang đặt ra cho các nước ASEAN và khu vực.

4. Ký kết Hiệp định CPTPP

Rạng sáng ngày 9/3, Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký kết tại Thủ đô Santiago (Chile).

Ngày 12/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp này. Cùng các văn kiện liên quan, với 469/496 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 96,70% tổng số đại biểu. Như vậy, tất cả các đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành Nghị quyết này.

5. Lần đầu tiên Việt Nam "trình làng" 3 mẫu ô tô và 1 mẫu xe máy điện

Năm 2018 và Top 5 sự kiện kinh tế ghi dấu ấn - Ảnh 3.

Xe ô tô VinFast ra mắt tại Công viên Thống nhất ngày 20/11/2018.

Năm 2018 ghi dấu lần đầu tiên một Tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam là Vingroup, "trình làng" ba mẫu xe ô tô mang thương hiệu VinFast.

Cụ thể, sau thành công tại Paris Motor Show, chiều 20/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ phát động "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam" và ra mắt mẫu ô tô, xe máy điện Vinfast.

Biểu giá công bố chính thức của ô tô VinFast lần lượt là 1,818 tỷ đồng với VinFast Lux SA 2.0 (SUV); 1,366 tỷ đồng với VinFast Lux A 2.0 (Sedan) và 423 triệu đồng với VinFast Fadil.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Vingroup ra mắt xe ô tô mang thương hiệu VinFast là một sự kiện lớn vì chúng ta đã có được sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu của nước nhà. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp trong nước đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu thị trường để chinh phục gần 100 triệu dân với những sản phẩm tốt, để phục vụ tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ