Năm 2019: Thị phần các nhà môi giới BĐS được “vẽ” lại như thế nào?

(Tổ Quốc) - Theo khảo sát về thị trường bất động sản (BĐS) giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, top 6 công ty môi giới BĐS lớn chiếm khoảng 2/3 toàn bộ thị trường.

Tổng số giao dịch của Đất Xanh Group và Cenland có mức tăng trưởng cao trong khi những doanh nghiệp khác giữ nguyên hoặc suy giảm do ảnh hưởng của việc ngân hàng thắt chặt chính sách cho vay và nguồn cung khan hiếm.

Cụ thể, riêng năm 2017, các giao dịch chủ yếu tập trung ở 2 thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM chiếm 80% tổng số giao dịch cả nước. Sang năm 2018, bùng nổ tại các thành phố, tỉnh vệ tinh và khu vực miền Trung Việt Nam, số giao dịch tăng lên hơn 93.000 giao dịch. Năm 2019, thị trường nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM có sự giảm mạnh cả về nguồn cung và lượng giao dịch; đơn cử như tại Hà Nội, lượng cung căn hộ chỉ đạt 31,5%; lượng giao dịch đạt 30,4%; tỉ lệ hấp thụ giảm 15,3%.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại bức tranh của thị trường môi giới bất động sản trong 3 năm qua (2017 – 2019).

Năm 2019: Thị phần các nhà môi giới BĐS được “vẽ” lại như thế nào? - Ảnh 1.

Nguồn số liệu: Cushman & Wakefield Vietnam.

Ánh Dương

Tin Cùng Chuyên Mục
Sức hút của “thủ phủ” du lịch mới tại thành phố Đảo Hoàng Gia

Sức hút của “thủ phủ” du lịch mới tại thành phố Đảo Hoàng Gia

Hàng loạt tiện ích điểm nhấn của Vinhomes Royal Island ra mắt trong thời gian tới sẽ thu hút du khách từ khắp nơi đổ về Hải Phòng. Đây vừa là động lực bứt phá cho toàn ngành du lịch vừa là “chìa khóa” mở ra cơ hội kinh doanh không giới hạn tại thành phố Đảo Hoàng Gia.
Tin mới