Nam phi công người Anh chính thức được công bố khỏi Covid-19, dự kiến 6 ngày nữa về nước

(Tổ Quốc) - Nam phi công người Anh - bệnh nhân 91 sau 110 ngày điều trị, trải qua nhiều lần "thập tử nhất sinh", đến nay được chính thức công bố khỏi Covid-19, có thể ra viện và không cần cách ly. Dự kiến 6 ngày nữa, anh sẽ được về nước trên chuyến bay thương mại.

Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tối 6/7 cho biết, căn cứ kết luận Hội chẩn Quốc gia ngày 3/7, nam phi công người Anh - bệnh nhân 91 được chính thức công bố khỏi Covid-19, có thể ra viện và không cần cách ly.

Tuy nhiên, anh còn tiếp tục ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị phục hồi chức năng vận động để có thể hồi hương trên chuyến bay thương mại ngày 12/7.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 110 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM bắt đầu từ ngày 18/3-chiều 22/5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều ngày 22/5 đến nay.

Nam phi công người Anh chính thức được công bố khỏi Covid-19, dự kiến 6 ngày nữa về nước - Ảnh 1.

Nam phi công tươi cười, thậm chí còn thử lực chân với bác sĩ điều trị. Ảnh: BVCR cung cấp.

Cũng trong chiều 6/7, bệnh nhân 329, 22 tuổi, trở về từ Anh, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, được công bố khỏi bệnh.

Đến thời điểm này, đã có 342/369 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm tổng số 92,7 %. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Như vậy, tính đến chiều 6/7 Việt Nam ghi nhận 369 ca bệnh, 81 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng. Các bệnh nhân còn lại đang điều trị ở 6 cơ sở y tế với sức khỏe ổn định. 3 người âm tính lần một, 3 người âm tính lần hai, còn 21 người dương tính. Hơn 12.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly.

Minh Nhân

Tin mới