Nam phi công người Anh đã hồi phục trí nhớ, nhớ được cả mật khẩu điện thoại và máy tính bảng

(Tổ Quốc) - Việc nhớ được mật khẩu điện thoại và máy tính bảng cho thấy trí nhớ của nam phi công vẫn rất tốt dù hôn mê trong thời gian dài.

Tối 10/6, thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nam phi công người Anh đã có thêm một tiến triển về sức khỏe khi đã hồi phục trí nhớ.

Cụ thể dù hôn mê thời gian dài, bệnh nhân đã nhớ lại được mật khẩu điện thoại, máy tính bảng.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, bệnh nhân đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm, ngày qua đã giảm sốt.

Phổi của bệnh nhân cải thiện nhiều dù sức cơ hô hấp còn yếu.

Nam phi công người Anh đã hồi phụ trí nhớ, nhớ được cả mật khẩu điện thoại và máy tính bảng - Ảnh 1.

Bệnh nhân phi công người Anh đang hồi phục rất tốt.

Về chức năng tiêu hoá, tình trạng chướng bụng của bệnh nhân đã giảm, cho ăn qua đường tiêu hoá bệnh nhân dung nạp, có thể nuôi ăn qua đường tiêu hoá 1000 ml xúp xay/ ngày.

Bệnh nhân cũng đã ngưng dùng 1 loại kháng sinh, vẫn sử dụng kháng đông dự phòng đường uống xarelto.

Trước đó vào tối 9/6 theo Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân phi công người Anh đã tỉnh, tiếp xúc tốt.

Vận động của bệnh nhân cải thiện nhiều, tay có thể thực hiện được các động tác tinh tế như bấm bàn phím, chân còn yếu.

Phổi nam phi công đã phục hồi dần, chỉ cần oxy nồng độ thấp, cơ hô hấp còn yếu, đang được tập cai máy thở dần. Chức năng thận đã phục hồi.

Hoàng Lê

Tin mới