• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam sinh bắt cướp bị đâm trọng thương: 'Sẽ tiếp tục bắt cướp, không bao giờ lùi bước'

Pháp luật 05/07/2020 22:24

(Tổ Quốc) - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng hỏi: "Nếu lần sau gặp cướp, cháu có dám bắt giữ nữa không?". Chàng trai trẻ Phan Quốc Huy quả quyết: "Cháu sẽ tiếp tục bắt cướp, không bao giờ lùi bước".

Liên quan đến vụ nam sinh bắt cướp bị đâm trọng thương, xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội), mới đây Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện 19-8 thăm, động viên và trao Thư khen của Lãnh đạo Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng anh Phan Quốc Huy (SN 1998, quê Lương Sơn, Hoà Bình).

Khi được Đại tá Nguyễn Thanh Tùng hỏi: "Nếu lần sau gặp cướp, cháu có dám bắt giữ nữa không?". Chàng trai trẻ Phan Quốc Huy quả quyết: "Cháu sẽ tiếp tục bắt cướp, không bao giờ lùi bước".

Vị Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã biểu dương, khen ngợi tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của anh Phan Quốc Huy. 

Đại tá Tùng mong muốn anh Huy tiếp tục phát huy, trở thành tấm gương để lan tỏa trong quần chúng nhân dân về tinh thần dũng cảm, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Anh (mẹ anh Huy - PV) cho biết, con trai bà là trụ cột trong gia đình, dự kiến cuối tháng 7 này sẽ thi tốt nghiệp trường cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên, do gặp nạn nên nhiều khả năng Huy phải hoãn thi.

Trước đó, tối 26/6, Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lên kế hoạch cướp tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng.

Nghĩ là làm, hắn đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu, vào một tiệm vàng bên phố Mễ Trì Thượng, vở hỏi mua. Sau nhiều lần xem hàng nhưng tỏ thái độ chưa ưng ý, Hải vẫn cầm hai chiếc nhẫn và 1 chiếc dây chuyền vàng ở tay rồi tiếp tục yêu cầu chủ cửa hàng cho xem tiếp một số mẫu khác.

Thấy nghi ngờ, nên chị G. đã yêu cầu nam khách hàng trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng.

Lúc này, Hải cầm luôn số vàng cầm trên tay bỏ chạy. 

Phát hiện bị cướp, chị G. liền truy hô cướp rồi đuổi theo.

Do là người địa bàn nên đối tượng nắm rõ các đường đi lối lại ở khu vực này, quá trình bị người dân chặn bắt, Hải manh động và đã dùng dao bầu đâm trọng thương Phạm Quốc Huy rồi bỏ trốn.

Sau đó, Hải cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng để tránh bị phát hiện và đi đến nhà nghỉ ở quận Tây Hồ để ẩn nấp.

Sáng 27/6, Hải mang vàng đi bán ở 2 cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm (quận Long Biên) được 50 triệu đồng để tránh bị phát hiện. Số tiền bán vàng Hải tiếp tục dùng để cá độ bóng đá.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ