• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam thanh niên 30 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ tấn công

Sức khỏe 11/10/2018 10:51

(Tổ Quốc)- Các bác sĩ BV Đa khoa Bắc Giang vừa tiếp nhận cấp cứu cho một nam thanh niên bị sốc nặng do ong vò vẽ đốt.

Thời điểm nhập viện, nam thanh niên (30 tuổi, Yên Dũng, Bắc Giang) bị sốc nặng, trên người có 20 nốt ong độc.

Nam thanh niên 30 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ tấn công - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân bị ong đốt đang được điều trị tại BVĐK Bắc Giang. Ảnh: BVCC

Nhận thấy đây là một tình huống nguy kịch, các bác sĩ BV Đa khoa Bắc Giang đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo đó, nam bệnh nhân này đã được truyền dịch, lọc máu và sử dụng thuốc lợi tiểu.

Theo bác sĩ Thân Sơn Tùng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BV Đa khoa Bắc Giang, nọc độc của ong vò vẽ rất nguy hiểm với con người. Chỉ cần bị đốt hơn 10 nốt là nạn nhân đã bị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Bệnh nhân khi bị ong vò vẽ đốt sẽ bị choáng, tổn thương cơ, suy thận, tan máu, rối loạn đông máu và tiểu cầu, tổn thương các tạng khác.

Bác sĩ này khuyến cáo, khi bị ong vò vẽ tấn công thì trước tiên phải che kín vùng đầu để không bị đốt. Sau đó, cần đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ