Nam thanh niên bị chặn đường tưới xăng thiêu sống khi đi làm về

(Tổ Quốc) - Trên đường đi làm về, anh S. bị một đối tượng chặn đường rồi bất ngờ tưới xăng lên người, châm lửa đốt.

Ngày 8/7, thông tin từ chính quyền xã Hưng Đông (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra một vụ "cố ý gây thương tích" khiến một người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6/7, sau khi hết giờ làm việc, anh Phạm Ngọc S. (26 tuổi, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP Vinh) điều khiển xe máy về nhà.

Khi lưu thông trên địa phận xã Hưng Đông thì anh S. bất ngờ bị một thanh niên chặn lại. Đối tượng này sau đó đã tạt xăng lên người anh S. rồi châm lửa đốt.

Thanh niên bị chặn đường tưới xăng thiêu sống trên đường đi làm về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi gây án, đốt tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Người dân đi đường chứng kiến vụ việc nhanh chóng chạy đến dập lửa cứu nạn nhân.

Anh S. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 70 đến 80%, tiên lượng xấu. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân nhanh chóng chuyển ra bệnh viện Bỏng quốc gia điều trị.

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn nợ nần.


NHÃ HOÀNG

Tin mới