Nam thanh niên đặt camera siêu nhỏ trong nhà vệ sinh, quay lén đồng nghiệp nữ: Thủ phạm định mua về "quay trộm cho vui"

(Tổ Quốc) - Sau nhiều lần nghi ngờ bị nghe lén, một nhóm người vô tình phát hiện camera ẩn vào trưa 25/11 bên trong nhà vệ sinh. Ban đầu, mọi người đều tưởng ai bỏ quên chìa khóa ô tô, nhưng khi tìm kiếm trên Internet, mọi người mới tá hỏa biết rằng là một dạng camera quay lén.

Mới đây, thông tin 1 thanh niên được cho là đã lắp camera trong nhà vệ sinh nhằm quay lén các nữ đồng nghiệp trong thời gian dài đã bị phát giác đã khiến dư luận xôn xao. Chia sẻ với Zing.vn, Tâm (sinh năm 1995) - một trong số 3 nạn nhân của vụ quay lén - cho biết họ vô tình phát hiện ra camera ẩn vào trưa 25/11.

"Một đồng nghiệp của mình tên Trang (sinh năm 1992) là người đầu tiên phát hiện ra. Ban đầu, chúng mình tưởng ai bỏ quên chìa khóa ôtô. Đến khi tìm kiếm trên Internet, mọi người mới tá hỏa biết rằng là một dạng camera quay lén", cô kể lại.

Nam thanh niên đặt camera siêu nhỏ trong nhà vệ sinh, quay lén đồng nghiệp nữ: Thủ phạm định mua về quay trộm cho vui - Ảnh 1.

Camera hướng thẳng vào bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ (Ảnh: Zing,vn)

"Chiếc camera được đặt trong một cốc trong suốt ở bồn rửa mặt và hướng thẳng vào bồn cầu. Khi lấy chiếc thẻ nhớ trong camera cắm vào máy tính, chúng mình phát hiện ra 2 video quay lén cảnh mấy chị em đi vệ sinh trong ngày. Tất cả đều rõ hình và tiếng", Tâm nói thêm.

Thủ phạm được xác định là Nguyễn Trường Quý (sinh năm 1992) - trưởng nhóm làm việc của Tâm.

Sau khi bị chất vấn, người này khẳng định hành động của mình nhằm phục vụ nhu cầu của bản thân, chưa công khai, phát tán ở bất kỳ đâu vì "không có ý định hãm hại" các nạn nhân. Ban đầu, thủ phạm chỉ định "mua về quay trộm cho vui nhưng liền nảy sinh ý định ghi hình lúc mọi người đi vệ sinh".

Trên thực tế, các cô gái có cảm giác bị nghe lén từ lâu. Tâm cho biết mọi chuyện nhỏ to, từ tâm sự của 3 chị em đến ý tưởng thực hiện dự án mà họ nói trong nhà vệ sinh, Quý đều nắm rõ.

"Vì sinh nghi, chúng mình liền hỏi thẳng và người này đáp rằng do bản thân tự suy ra được, không có chuyện nghe lén. Từ khi ấy, mấy chị em đã tìm kiếm thiết bị nghe trộm hoặc quay lén quanh văn phòng nhưng không thấy, cho đến hôm vừa rồi", Tâm nói.

Vụ việc đã được các nạn nhân trình báo lên lãnh đạo công ty. Quý bị cho thôi việc, rời khỏi toàn bộ dự án đang tham gia.

Các nạn nhân không tố giác với công an, đổi lại, Quý phải tự công khai vụ việc trên trang cá nhân. Ngay sau đó, người này đã đăng clip tự thú lên mạng xã hội về hành vi lắp máy quay lén các đồng nghiệp nữ trong nhà vệ sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên, hành vi quay lén nữ đồng nghiệp bị phát giác. Bởi trước đó, vì mâu thuẫn cá nhân, một nam thanh niên đã quay lén nữ đồng nghiệp thay đồ rồi phát tán lên mạng xã hội.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài) đã lén đặt camera quay lại cảnh chị L. (23 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) thay quần áo trong nhà vệ sinh.

Sau đó, Thành phát tán clip lên mạng xã hội, đến ngày 20/8, chị L. phát hiện clip quay lén mình trên mạng nên đến công an trình báo.

Ngày 26/8, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra vụ việc.

Nam thanh niên đặt camera siêu nhỏ trong nhà vệ sinh, quay lén đồng nghiệp nữ: Thủ phạm định mua về quay trộm cho vui - Ảnh 2.

Nam An (t/h)

Tin mới