Nam thanh niên để lại xe máy và đôi dép nhảy cầu tự tử

(Tổ Quốc) - Do cầu cao, sông sâu, nước chảy xiết nên không có người dân nào dám nhảy xuống sông cứu thanh niên này.

Chiều 26/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang nỗ lực tìm kiếm một thanh niên nhảy cầu Hiếu 2 (phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa).

Khoảng 14h30 cùng ngày, người đi đường phát hiện một thanh niên dừng giữa cầu Hiếu 2 rồi để lại chiếc xe máy và đôi dép, sau đó gieo mình xuống sông tự tử.

Nam thanh niên để lại xe máy và đôi dép nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

Chiếc xe máy nạn nhân để lại

Nam thanh niên để lại xe máy và đôi dép nhảy cầu tự tử - Ảnh 2.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc

Người dân đã nhanh chóng báo sự việc lên chính quyền địa phương và công an phường Hòa Hiếu. Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã triển khai công tác tìm kiếm thanh niên trên dưới chân cầu Hiếu 2 và trên sông Hiếu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lũ, nước sông đục và chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Trên cầu Hiếu 2, thanh niên này có để lại dép nhựa màu đen và chiếc xe máy cũ 37X4-7427. Danh tính người nhảy cầu được xác định là anh T.V.H.A. (SN 1991), trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Văn Nguyễn

Tin mới