• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam thanh niên ôm cháu bé hơn 1 tuổi thả từ mái nhà 2 tầng xuống đất, liên tục la hét "muốn làm người lương thiện"

Pháp luật 21/11/2018 12:20

(Tổ Quốc) - Đối tượng liên tục la hét và ôm cháu bé di chuyển trên mái nhà. Thậm chí trên tay kẻ này còn cầm một con dao với mục đích đe dọa.

Ngày 21/11, Công an TP.Vinh, Công an Nghệ An cho biết đã khống chế đối tượng nghi ngáo đá và đưa một bé trai vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị rơi từ tầng 2 của ngôi nhà xuống đất.

Trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, một thanh niên cởi trần, bắt cóc bé trai khoảng hơn 1 tuổi đưa lên tầng 2 ngôi nhà ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân (TP Vinh).

Kẻ này có dấu hiệu không bình thường, liên tục la hét kích động, nghi ngáo đá. Ngay sau đó, người dân địa phương đã báo cho cơ quan công an.

Nam thanh niên ôm cháu bé hơn 1 tuổi thả từ mái nhà 2 tầng xuống đất, liên tục la hét muốn làm người lương thiện  - Ảnh 1.

Đối tượng giữ cháu bé cố thủ trên mái nhà - Ảnh: FB

Phát hiện lực lượng, đối tượng liên tục di chuyển trên mái nhà để không cho ai tiếp cận và la hét "muốn làm người lương thiện". Cháu bé do hoảng sợ nên khóc thét. Rất nhiều người lo lắng cho sự an toàn của bé trai này.

Nam thanh niên ôm cháu bé hơn 1 tuổi thả từ mái nhà 2 tầng xuống đất, liên tục la hét muốn làm người lương thiện  - Ảnh 2.

Đối tượng đã bị công an bắt giữ

Đến khoảng 11h30, đối tượng này bất ngờ thả cháu bé từ tầng 2 xuống. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã ập đến khống chế. Riêng cháu bé đang được đưa vào bệnh viện TP.Vinh để kiểm tra sức khỏe.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ