Nam tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly tại nhà, tiếp xúc với bạn bè và người thân trong đó có bệnh nhân 1347

(Tổ Quốc) - Trong quá trình tự cách ly tại nhà, người được cách ly phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định, không được tiếp xúc trực tiếp với người khác. Tuy nhiên, nam tiếp viên - bệnh nhân 1342 đã gặp gỡ 3 người, khiến một trong số họ trở thành bệnh nhân 1347 vừa được Bộ Y tế công bố tối 30/11.

Ngay khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19".

Quyết định nêu rõ, người được cách ly phải chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng.

Hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú.

Tuy nhiên, với ca bệnh 1347 lây nhiễm từ người cách ly (cụ thể là BN 1342), vừa được Bộ Y tế công bố tối 30/11, cho thấy sai phạm của người được cách ly khi đã tiếp xúc với người khác, dẫn đến lây bệnh. 

Nam tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly tại nhà, tiếp xúc với bạn bè và người thân trong đó có bệnh nhân 1347 - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Cụ thể, bệnh nhân 1347 có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân 1342 (đã công bố chiều 29/11).

Bệnh nhân 1342, nam, 28 tuổi, là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, có địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Ngày 14/11, anh từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VN5301, nhập cảnh sân bay Cần Thơ. Sau nhập cảnh, anh và tổ bay được cách ly tại khu cách ly của hãng hàng không Vietnam Airlines. 

Anh được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15/11, lần 2 ngày 18/11 và có kết quả xét nghiệm âm tính. Sau khi có kết quả lần 2 âm tính, bệnh nhân được rời khỏi khu cách ly để tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. 

Trong quá trình cách ly tại nhà, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: Mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, người bạn nam, 32 tuổi, trú tại phường 3, quận 6, TP.HCM có tới sống cùng.

Ngày 28/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 (đủ 14 ngày để kết thúc cách ly) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người bạn nam cho kết quả dương tính, là bệnh nhân 1347.

Nam tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly tại nhà, tiếp xúc với bạn bè và người thân trong đó có bệnh nhân 1347 - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh, "Tại các khu cách ly, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, bên cạnh những địa phương thực hiện tốt, vẫn có tình trạng lơ là, chủ quan, chểnh mảng trong giám sát, cách ly, đặc biệt là ở các khách sạn, lưu trú dân sự".

Hiện nay, sau khi ghi nhận ca bệnh 1347, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 đã ra công điện khẩn, yêu cầu các bộ ban ngành giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch Covid-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Nam tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly tại nhà, tiếp xúc với bạn bè và người thân trong đó có bệnh nhân 1347 - Ảnh 4.

Minh Nhân

Tin mới