• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nắn gân" Mỹ về Syria, TT Pháp gọi quyết định của đồng cấp Trump là sai lầm

Thế giới 18/01/2019 10:04

(Tổ Quốc) - Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, quân đội Pháp sẽ không rời Syria trong năm 2019.

Phát biểu tại một căn cứ quân sự gần Toulouse hôm thứ Năm (17/1), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, quân đội nước này sẽ ở lại Syria trong suốt năm 2019 bất chấp quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Việt các bạn Mỹ thông báo rời Syria không thể khiến chúng ta lệch hướng khỏi mục tiêu chiến lược của mình – tiêu diệt IS", ông Macron nói. "Chúng ta ở lại để tham gia vào quá trình bình ổn khu vực. Bất kỳ hành động rút quân vội vã nào cũng là sai lầm".

Nắn gân Mỹ về Syria, TT Pháp gọi quyết định của đồng cấp Trump là sai lầm - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh: getty)

Quyết định hồi tháng 12/2018 của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối ngay từ trong lòng Washington lẫn từ các đồng minh. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nhấn mạnh, IS "vẫn chưa bị xóa bỏ trên bản đồ hay từ gốc rễ". "Những cứ điểm cuối cùng của nhóm khủng bố này phải được đánh bại bằng quân sự một lần và mãi mãi", bà Parly nói.

Tổng thống Trump cũng phải đối mặt với những chỉ trích từ các nghị sỹ của cả hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Hầu hết đều phản đối thông báo bất ngờ của ông Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Đặc phái viên của Mỹ tại liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk thậm chí còn từ chức. Kể từ lúc đó, Nhà Trắng đã đưa ra những thông điệp khá xung đột về việc rút quân. Trong khi ban đầu ông Trump nói là quân đội Mỹ sẽ về nhà "bây giờ", chính quyền lại thông tin, Mỹ sẽ ở lại trong một thời gian chưa xác định.

Hôm thứ Tư (16/1), một vụ tấn công tự sát đã diễn ra tại một nhà hàng ở thành phố Manbij, phía bắc Syria – khiến hai quân nhân Mỹ và hai nhà thầu Bộ Quốc phòng Mỹ bị thiệt mạng.

Tổng thống Macron cũng đề cập tới vụ đánh bom này trong bài phát biểu ngày 17/1 và chỉ ra, đó là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc phải ở lại Syria. Trong khi đó, theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến, 59% cử tri Mỹ ủng hộ Mỹ giữ lại một số quân lính tại Syria. Chỉ 10% đồng ý với nhận định của ông Trump là IS đã bị đánh bại và Mỹ nên rút quân.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ