Nạn nhân bị bỏ mặc tại hiện trường vụ tai nạn ở Thanh Hóa, một biển xe ô tô rớt lại

PV | 04-12-2020 - 11:06 AM

(Tổ Quốc) - Sau khi tông người đàn ông đi xe máy, tài xế xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 3/12, tại Km 336 600, Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Khi đó, anh Nguyễn Viết Thị (SN 1979, trú ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương) điều khiển xe máy đang chuyển hướng sang đường thì bị chiếc ô tô màu đen lưu thông theo hướng Bắc-Nam đâm trúng.

Theo tin từ báo Giao thông, anh Thị tử vong trên đường đi cấp cứu, tài xế đã đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn.

Nạn nhân bị bỏ mặc tại hiện trường vụ tai nạn ở Thanh Hóa, một biển xe ô tô rớt lại - Ảnh 1.

Chiếc xe máy của nạn nhân biến dạng sau tai nạn. Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Nạn nhân bị bỏ mặc tại hiện trường vụ tai nạn ở Thanh Hóa, một biển xe ô tô rớt lại - Ảnh 2.

Biển ô tô bị rơi ở hiện trường tai nạn. Ảnh: Otofun Thanh Hóa

Theo ghi nhận của báo Dân trí, ở hiện trường tai nạn khiến anh Thi thiệt mạng, lực lượng chức năng thu được một biển số xe ô tô 36A-533.66, cùng một số mảnh vỡ cho thấy chiếc xe ô tô mang hiệu Hyundai, màu đen.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Hiện công an đang làm rõ xem biển kiểm soát xe trên và các mảnh vỡ có phải của chiếc ô tô gây tai nạn hay không, đồng thời trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện có liên quan vụ tai nạn.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM