Nâng cao hệ miễn dịch - chìa khoá vàng của người bị ung thư

thinga | 16-07-2020 - 19:25 PM

(Tổ Quốc) - Giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp người bị ung thư tăng hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống. Đây là "liều thuốc" mà bất cứ người mắc bệnh ung thư nào cũng có thể tự kê cho mình.

Lạc quan vui vẻ - "vị thuốc quý" cho người ung thư

Khi mắc ung thư, nhiều người người rơi vào tình trạng mất ngủ, chán ăn, cơ thể đau nhức… từ đó, thể trạng yếu dần mỗi ngày. Người thân cũng như người bị ung thư chỉ mong muốn có thể tìm được phương pháp giúp kéo dài sự sống cho họ, tăng cường hệ miễn dịch để đáp ứng được các phương pháp điều trị chính thống như phẫu thuật, hoá trị, xạ trị.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của một số người bị ung thư dưới đây. Họ đã tìm được cách để tự cứu bản thân mình trước cánh cửa tử thần.

Cô giáo Thúy Hương (Ung thư phổi) phát hiện mắc ung thư phổi vào khoảng giữa năm 2017 sau thời gian bị ho nhiều và thường xuyên mệt mỏi.

"Bác sĩ đã phải chuyển gấp tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau ca mổ, bệnh lại nặng thêm khi tế bào ung thư đã di căn qua gan và tôi tiếp tục trải qua 4 đợt hóa trị nữa. Với tôi đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất khi hàng ngày bị "thuốc vật", toàn thân rũ rượi, tóc rụng dần, da nhăn nheo...

Đứng trước "cánh cửa tử" của căn bệnh ung thư, chị Thuý Hương không hề nản chí và lo sợ. Chị đã dùng thời gian của mình để sống lạc quan và làm những việc có ích.

"Bệnh tật thì cũng đã bệnh rồi, tôi không còn vướng bận nhiều và bắt đầu buông bỏ sân si, hơn thua... Tôi tận dụng tất cả thời gian để làm những điều mình thích mà tốt cho gia đình, cho xã hội. Tôi dành thời gian sống từng ngày trong cuộc đời mình và bây giờ tôi đang có những ngày trọn vẹn và hạnh phúc nhất.

Ngoài ra, tôi đã sử dụng một số sản phẩm thảo dược để tăng cường sức đề kháng, từ đó có sức khoẻ chống chọi với căn bệnh ung thư". Chị Thuý Hương tâm sự.

Anh Sơn (Hải Phòng) cũng từng bị đau đớn khi mắc ung thư ruột và không hề đầu hàng. "Khi cơ thể đang khỏe mạnh bình thường thì tôi phát hiện thấy đau vùng bụng kéo dài, uống thuốc không thấy suy giảm. Đi khám và kiểm tra tại bệnh viện tôi bị chẩn đoán ung thư ruột và chỉ định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe giảm sút nhưng tôi luôn nhủ lòng mình hãy sống như không có ngày mai, sống mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn và luôn mở lòng với mọi người và bây giờ sức khỏe tôi đã ổn định trở lại".

Ung thư không phải dấu chấm hết, chúng ta hãy sống hết mình và dành nhiều thời gian vui vẻ bên những người thật sự quan tâm và yêu mến, tìm kiếm những thực phẩm chức năng nhằm tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Chỉ như vậy, bạn mới thấy tinh thần tốt hơn, mạnh mẽ hơn và có thêm động lực, niềm tin để chống lại "án tử".

Nâng cao hệ miễn dịch - chìa khoá vàng của người bị ung thư - Ảnh 1.

Ung thư không phải dấu chấm hết cơ hội sống sẽ dành cho mọi người!

TPBVSK Fukujyusen - Liệu pháp mới giúp cải thiện hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng

Hệ miễn dịch được biết đến là giải pháp giúp con người chữa lành vết thương và chống lại những nguy cơ gây hại. Tuy nhiên, khi suy giảm hệ miễn dịch thì cơ thể sẽ không đủ sức chống chọi với những tác nhân gây hại, là điều kiện giúp cho những vấn đề nguy hiểm tấn công, đặc biệt là ung thư. Chính vì thế, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể chính là phương pháp tốt nhất giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Ngoài việc thiết lập một lối sống lành mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch phát hiện những "kẻ xâm lược" và "chiến thắng" trong trận chiến đấu với hệ miễn dịch mạnh nhất có thể, thì việc bổ sung thực phẩm chức năng TPBVSK Fukujyusen là hết sức cần thiết.

Nâng cao hệ miễn dịch - chìa khoá vàng của người bị ung thư - Ảnh 2.

Hãy cải thiện hệ miễn dịch bằng cách sử dụng sản phẩm TPBVSK Fukujyusen.


Sản phẩm Fukuyusen được bào chế từ những cây nấm linh chi sừng hươu được nghệ nhân Nhật Bản nuôi trồng ít nhất 3 năm tuổi trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp. Hàm lượng Beta Glucan có trong nấm linh chi sừng hươu cao hơn gấp 3 lần các loại nấm linh chi khác và tồn tại dưới dạng Polysaccharide nên rất khó hấp thu. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đến từ Đại học Saga và Tập đoàn Mizota (Nhật Bản) đã nghiên cứu và cho ra đời máy chiết xuất nước nóng tăng áp.

Chiết xuất bằng phương pháp nước nóng tăng áp đã thu được hàm lượng Beta Glucan nhiều hơn 30% so với phương pháp thông thường. Bên cạnh đó, thành phần của sản phẩm còn có thêm Calc Canxi giúp tạo môi trường kiềm hóa để gia tăng hiệu quả hấp thu các thành phần TPBVSK Fukujyusen. Ngoài ra, bằng phương pháp chiết xuất nước nóng tăng áp cũng thu được Triterpen có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn giải phóng kháng thể IgE (nguyên nhân của nhiều loại dị ứng).

Nâng cao hệ miễn dịch - chìa khoá vàng của người bị ung thư - Ảnh 3.

TPBVSK Fukujyusen - Liệu pháp mới giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Có đầy đủ các thành phần cao cấp với công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng sản phẩm TPBVSK Fukujyusen mỗi ngày sẽ là liệu pháp mới giúp chúng ta cải thiện hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Hãy sử dụng sản phẩm ngay hôm nay!

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Ribeto kết nối Nhật – Việt là đơn vị phân phối thực phẩm chức năng Nhật Bản uy tín hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh TPBVSK Fukujyusen, công ty Ribeto còn đang phân phối các sản phẩm TPBVSK Ichoha Ekisu Plus – Hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, TPBVSK Shuen – Hỗ trợ tăng cường chức năng gan, dùng cho người uống nhiều rượu bia, TPBVSK THE GOUTTO – Giải pháp hỗ trợ cho người bị đau khớp do gout,...

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Ribeto kết nối Nhật – Việt

Địa chỉ: Số 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Khuyến cáo: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM