• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao vị thế của Du lịch golf Việt Nam trong khu vực và thế giới

Du lịch 29/03/2019 21:58

(Tổ Quốc) – Nằm trong chuỗi các sự kiện của VITM 2019, chiều ngày 29/03, tại khách sạn Công Đoàn (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội du lịch golf Việt Nam.

Nâng cao vị thế của Du lịch golf Việt Nam trong khu vực và thế giới - Ảnh 1.

Ban chấp hành Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết, "Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp những doanh nghiệp du lịch, các đơn vị quản lý sân golf tại Việt Nam. Hiệp hội ra đời nhằm mục đích phát triển du lịch khai thác từ bộ môn golf thông qua các hoạt động như tổ chức các chương trình du lịch kết hợp với bộ môn golf, tổ chức giải đấu golf, hội thảo golf, hội chợ golf…trong nước và quốc tế nhằm tăng thu ngân sách và góp phần nâng cao vị thế của Du lịch golf Việt Nam trong khu vực và thế giới".

Tại Đại hội, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết, với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và du lịch, Tổng cục du lịch sẽ cam kết đồng hành, sát cánh cùng Hiệp hội du lịch Việt Nam và các hiệp hội thành viên, trong đó có hiệp hội du lịch golf vì sự phát triển của toàn ngành du lịch.

"Sự ra đời của Hiệp hội du lịch golf sẽ góp phần thúc đẩy du lịch chất lượng cao, một lần nữa khẳng định cộng đồng du lịch Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ trở thành lực lượng chủ lực trong hành trình xây dựng du lịch Việt nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", ông Ngô Hoài Chung nhấn mạnh.

Nâng cao vị thế của Du lịch golf Việt Nam trong khu vực và thế giới - Ảnh 2.

Đông đảo đại biểu tham dự Đại hội thành lập Hiệp hội du lịch golf Việt Nam.

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hiệp hội du lịch golf Việt Nam và các Phó chủ tịch Hiệp hội golf là: ông Chu Đức Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Noble, Dự án nhà ở và sân golf Vân Trì (Phó Chủ tịch Thường trực); ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines; ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist; . ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng; ông Vũ Đức Biên, Phó Tổng Giám đốc Vietravel; ông Nhữ Văn Hoan, Tổng Giám đốc FLC BISCOM; ông Nguyễn Văn Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Phúc Gia….

Trong những năm qua, hoạt động của golf – một loại hình thể thao gắn bó chặt chẽ với hoạt động du lịch tại Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng của Du lịch Việt Nam nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Nâng cao vị thế của Du lịch golf Việt Nam trong khu vực và thế giới - Ảnh 3.

Quang cảnh Đại hội

Trước đó, tại buổi làm việc với đại diện Tổng cục Du lịch, Đại sứ du lịch Việt Nam, ông Greg Norman - một người chơi golf nổi tiếng, chuyên gia hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, đã cho biết sẽ hỗ trợ ngành du lịch Việt Nam làm một đoạn phim 15 phút giới thiệu về sân golf Việt Nam ra các nước và clip ngắn 1-2 phút nói về chơi golf ở Việt Nam trong các chương trình quảng bá của ngành du lịch.

Hiện tại có hai thị trường có số lượng nhiều khách đến Việt Nam chơi golf nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2018, Việt Nam đón 3,5 triệu lượt du khách Hàn, 800.000 lượt khách du lịch Nhật, trong đó có nhiều golfer./.


Lan Phương - Hoàng Hiệp

NỔI BẬT TRANG CHỦ