• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năng lượng Nga sẵn sàng đón đầu châu Á

Kinh tế 19/01/2019 07:48

(Tổ Quốc) - Trong khi Mỹ tập trung vào tìm nguồn cầu cho LNG, Nga cũng không ngoại lệ.

Nhà sản xuất LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) lớn nhất của Nga đang tìm cách tăng nguồn cung cho các thị trường châu Á đang phát triển nhanh bằng cách nâng cấp các cơ sở của mình ở Viễn Đông.

LNG Nga nhắm đến Trung Quốc

Trong khi công ty khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đang nỗ lực hoàn thành đường ống khí đốt Siberia - dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, một công ty khác của Nga - nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của đất nước này - Novatek - đang tìm cách tăng nguồn cung LNG cho thị trường châu Á đang phát triển.

Trong khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga tiếp tục nắm giữ hơn một phần ba thị trường khí đốt châu Âu, Nga cũng đang ngày càng chú ý về phía đông và đặt mục tiêu bảo đảm được phần lớn nhu cầu LNG đang bùng nổ của châu Á, dẫn đầu là thị trườngTrung Quốc.

Năng lượng Nga sẵn sàng đón đầu châu Á - Ảnh 1.

Nga tìm cách mở rộng nguồn cầu cho năng lượng. (Nguồn: Sputnik)

Novatek có một nhà máy sản xuất LNG ở Yamal, và đặt mục tiêu tiến tới quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho một nhà máy khác, LNG 2 tại Bắc Cực, trong năm nay.

Công ty này gần đây đã ký một thỏa thuận sơ bộ với Saibu Gas của Nhật Bản, theo đó các bên sẽ xem xét khả năng hợp tác để thâm nhập thị trường LNG tiêu dùng ở châu Á. Novatek sẽ tối ưu hóa nguồn cung cấp LNG của mình cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối của Hibiki LNG thuộc Saibu Gas ở Nhật Bản.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là điểm đến ưu tiên cho các dự án LNG của NOVATEK. Khả năng của chúng tôi trong việc sử dụng thiết bị đầu cuối Hibiki sẽ giúp đa dạng hóa cơ sở khách hàng của chúng tôi và tăng tính linh hoạt của việc giao hàng cho các thị trường LNG cao cấp, Phó chủ tịch thứ nhất của Ban quản trị Novatek Lev Feodosyev cho biết vào tháng trước.

Novatek cũng có kế hoạch xây dựng, với sự hỗ trợ của chính phủ Nga, một tổ hợp trung chuyển LNG trên biển ở bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông Nga - nơi gần các thị trường châu Á.

Việc xây dựng tổ hợp trung chuyển Kamchatka sẽ tăng hiệu quả của việc chuyển giao LNG từ khu vực Bắc Cực bằng cách tối ưu hóa hậu cần vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novatek Leonid Mikhelson, cho biết vào tháng 9 năm ngoái.

Chúng tôi có kế hoạch tạo ra một trung tâm về LNG của Nga để chuyển hàng đến người tiêu dùng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Khoản đầu tư này sẽ góp phần vào sự phát triển của Tuyến đường biển phía Bắc cho phép sử dụng tối ưu đội tàu chở dầu Bắc Cực hiện tại, ông Keith Mikhelson lưu ý.

Về phần mình, Saibu Gas Nhật Bản cho biết, trong tuần này rằng họ sẽ xem xét xây dựng hai bể lớn chứa LNG và tăng cường năng lực xuất khẩu.

Dễ hiểu là châu Á

Nhờ các trung tâm chứa LNG gần hơn với thị trường châu Á, Novatek có thể cắt giảm chi phí vận chuyển và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao hàng ngay tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, theo các nhà phân tích nói với Bloomberg.

Việc hoạt động cung cấp LNG của Nga tập trung vào thị trường châu Á không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhu cầu khí đốt tự nhiên ở châu Á và đặc biệt là Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng.

Nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc bằng đường ống và cả LNG đã đạt một kỷ lục khác vào tháng 12/2018 trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược thúc đẩy hàng triệu hộ gia đình chuyển từ than đá sang khí đốt tự nhiên để sưởi ấm. Tổng lượng khí đốt nhập khẩu trong cả năm 2018 tăng gần 32% mỗi năm, lên 90,39 triệu tấn, củng cố vị thế của Trung Quốc với tư cách là nhà nhập khẩu nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Novatek vẫn chưa tiến tới được FID trong dự án LNG 2 trị giá 27 tỷ USD, nhưng các nhà phân tích kỳ vọng rộng rãi rằng họ sẽ đạt được điều đó trong năm nay.

Tập đoàn Total của Pháp, một đối tác trong dự án Yamal LNG đang hoạt động với 20% cổ phần, năm ngoái đã mở rộng mối quan hệ đối tác với Novatek, và tập đoàn Pháp này hiện có cơ hội mua trực tiếp 10 - 15% cổ phần trong dự án LNG 2 ở Bắc Cực.

Nhiều thông tin đã tiết lộ nhiều đối tác tiềm năng khác, bao gồm Saudi Aramco, đang cạnh tranh cho một số cổ phần tại LNG 2.

Theo Wood Mackenzie, Novatek sẽ đặt mục tiêu đạt được FID tại LNG 2 trong năm nay và ít nhất một nhà đầu tư mới sẽ tham gia dự án vào năm 2019.

Trong khi nắm giữ thị trường khí đốt ở châu Âu, việc Nga tìm cách tăng cường giao hàng LNG cho thị trường châu Á đang phát triển với các trung tâm lưu trữ gần với mục tiêu người dùng cuối để giảm chi phí vận chuyển và tăng tính linh hoạt trong việc giao hàng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ