• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, chiều tối thường có dông lốc

Thời sự 31/05/2020 17:49

(Tổ Quốc) - Trưa nay (31/5), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trưa nay (31/5), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ đo được tại Hà Nội vào 13h hôm nay trong lều khí tượng là 36 độ. Do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn.

Nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, chiều tối thường có mưa dông - Ảnh 1.

ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn cảnh báo, ngày mai (1/6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày mai (1/6) có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Từ ngày 1 đến ngày 10/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Ngày mai (1/6), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cơ quan dự báo cũng cho biết, chiều tối nay, một vùng hội tụ gió trên mực 5000m tiếp tục duy trì nên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (01/6), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

NỔI BẬT TRANG CHỦ