Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh Bắc, Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

(Tổ Quốc) - Dự báo, phải đến ngày 22/5, nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mới chấm dứt. Còn các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể muộn hơn, đến ngày 23/5.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tuần.

Theo đó, trong ngày hôm nay (20/5) và ngày mai (21/5), do sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Còn "chảo lửa" Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, khu vực vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 40-41 độ.

Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh Bắc, Trung Bộ kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dự báo, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt từ ngày 22/5.

Từ chiều chiều tối và đêm mai (21/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24).

Từ chiều tối và đêm 22/5, ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông.

Khu vực Hà Nội: Trong ngày 20-21/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nhưng từ chiều tối mai (21/5), sẽ có mưa giông cục bộ; từ chiều tối ngày 22/5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

HẠ VŨ

Tin mới