• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NATO, Mỹ "song kiếm hợp lực" cho Nga cơ hội cuối cứu vãn hiệp ước tên lửa

Thế giới 05/12/2018 11:12

(Tổ Quốc) - Các quan chức Nga và Mỹ khẳng định, Moscow chỉ còn một cơ hội cuối cùng trước khi Hiệp ước INF đổ vỡ hoàn toàn.

NATO, Mỹ song kiếm hợp lực cho Nga cơ hội cuối cứu vãn hiệp ước tên lửa - Ảnh 1.

Mỹ muốn rút khỏi hiệp ước INF (ảnh: TASS)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba (4/12) cho biết, NATO cho Nga cơ hội cuối cùng để cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, Washington sẵn sàng rút khỏi INF nếu các điều kiện không được đáp ứng trong vòng 60 ngày.

"Nga giờ đây đang có cơ hội cuối cùng đề quay lại tuân thủ theo INF, nhưng chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho một thế giới không có hiệp ước này", ông Stoltenberg cảnh báo, đồng thời khẳng định các nước NATO đều thống nhất rằng, "Mỹ tuân theo hiệp ước còn Nga thì không".

"Chúng tôi kêu gọi Nga nhanh chóng tuân thủ toàn bộ và có thể chứng thực được Hiệp ước INF", Tổng thư ký NATO nói. "Tất cả các tên lửa đều rất nguy hiểm, nhưng những tên lửa này đặc biệt nguy hiểm bởi vì rất khó để phát hiện chúng, chúng mang tính di động, có khả năng hạt nhân, rút ngắn thời gian cảnh báo, có thể tấn công các thành phố châu Âu".

Ông Stoltenberg cũng tiết lộ, các đồng minh NATO "đều đã phát triển một loạt các biện pháp đáp trả". "Mỹ đã chính thức nêu vấn đề với Nga ở mức độ cấp cao hơn 30 lần. Các đồng minh khác cũng từng làm như vậy. Một vài tuần trước, chúng tôi cũng đã làm điều này tại Hội đồng NATO - Nga ở Brussels", ông cho biết. "Vì vậy khối đồng minh sẽ vẫn tiếp tục làm việc hướng tới mối quan hệ tốt hơn với Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục có các hoạt động, bao gồm các việc tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng NATO – Nga".

Hôm 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ rời bỏ Hiệp ước INF, xuất phát từ những cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga gọi đây là một động thái nguy hiểm. Washington cũng vấp phải một số chỉ trích từ Berlin và Bắc Kinh. Trong khi đó, London và NATO thể hiện sự ủng hộ với quyết định của Mỹ.

Hiệp ước INF được ký kết vào ngày 8/12/1987 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. INF coi các tên lửa tầm trung và tên lửa trên mặt đất tầm ngắn là bất hợp pháp, cho dù đã triển khai hoặc chưa triển khai.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ