• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NATO tung tín hiệu tới Nga về song hành tập trận và thử tên lửa

Thế giới 31/10/2018 15:43

(Tổ Quốc) - Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg hy vọng Nga hành xử một cách "chuyên nghiệp" khi Hải quân Nga và phương Tây tiến hành thử tên lửa và tập trận trong cùng thời điểm.

Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg nói ông hy vọng Nga hành xử một cách "chuyên nghiệp" khi Hải quân Nga và liên minh quân sự phương Tây tiến hành thử tên lửa và tập trận trong cùng thời điểm tại vùng biển ngoài khơi Na Uy trong tuần này.

Phát biểu vào ngày 30/10 khi ông góp mặt tại cuộc tập trận Trident Juncture của NATO tại Na Uy, ông Stoltenberg nói rằng, liên minh này đã được thông báo vào tuần trước về các cuộc thử nghiệm tên lửa của Nga trong vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Scandinavia từ ngày 1-3/11.

NATO tung tín hiệu tới Nga về song hành tập trận và thử tên lửa - Ảnh 1.

Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg tại cuộc tập trận Trident Juncture.

Các vụ thử tên lửa và cuộc tập trận Trident Juncture của NATO – có quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh – diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa liên minh này và Nga đang đầy sóng gió.

Điện Kremlin cáo buộc liên minh này có nhiều hành vi gia tăng căng thẳng gần biên giới, trong khi NATO chỉ trích mạnh mẽ việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014, cũng như sự ủng hộ của Moscow cho phe ly khai trong cuộc xung đột miền đông Ukraine.

Ông Stoltenberg nói rằng đây không phải là lần đầu tiên các cuộc diễn tập của hai bên được tổ chức gần nhau và "tôi hoàn toàn tin rằng các lực lượng Nga sẽ hành xử một cách có trách nhiệm và hành động một cách an toàn, tất nhiên, cả các lực lượng NATO cũng vậy".

Tổng Thư kí NATO cũng cho biết, liên minh sẽ theo dõi các cuộc thử nghiệm bắn tên lửa của Nga, điều ông nói "cũng sẽ không thay đổi kế hoạch tập trận của chúng tôi".

Vào ngày 29/10, một phát ngôn viên của Avinor- đơn vị vận hành các sân bay và dịch vụ hàng không Na Uy, nói Nga đã thông báo về các cuộc thử nghiệm tên lửa ba ngày của mình.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa sẽ diễn ra ở phía tây của các thành phố ven biển Kristiansund, Molde và Alesund. Còn cuộc tập trận Trident Juncture sẽ kéo dài từ Bắc Đại Tây Dương đến biển Baltic.

Trident Juncture – điều ông Stoltenberg gọi là một "cuộc tập trận cần thiết" để "gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ của sự đoàn kết" dự kiến sẽ diễn ra tới ngày 7/11, với khoảng 50.000 binh sĩ, 10.000 phương tiện, 250 máy bay và tàu từ tất cả 29 đồng minh NATO, cùng với các đối tác Phần Lan và Thụy Điển.

Mục đích của cuộc tập trận là diễn tập phản ứng của liên minh trước một cuộc tấn công nhằm vào một trong các thành viên của khối.

Ông Stoltenberg cho biết, NATO đã mời các nhà quan sát từ các nước thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), bao gồm Nga, theo dõi cuộc tập trận và sẽ thông qua cơ chế Hội đồng NATO - Nga để gửi thông tin đến Moscow về cuộc tập trận.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ