NBA 19-20: Ghi đến 33 điểm, Paul George vẫn không thể giúp Los Angeles Clippers giành chiến thắng trước cơn mưa 3 điểm của New Orlean Pelicans

(Tổ Quốc) - Trong trận đấu diễn ra vào sáng 15/11, Paul George đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng trong màu áo mới. Thế nhưng điều đó cũng không thể giúp Los Angeles Clippers giành chiến thắng trước New Orlean Pelicans khi Jrue Holiday có một ngày thi đấu xuất sắc không kém.

Không có sự góp mặt của Zion Williamson, Lonzo Ball, Brandon Ingram và cả Josh Hart, thế nhưng dàn cầu thủ còn lại của New Orlean Pelicans vẫn thi đấu cực kỳ xuất sắc, nhất là ở vạch 3 điểm với 18-35 cú ném thành công. Jrue Holiday sở hữu cho mình 5/7 quả 3 điểm và anh kết thúc trận đấu với 36 điểm. Frank Jackson ghi 23 điểm, Derrick Favors có 20 điểm và 20 rebounds, trong khi JJ Redick và E'Twaun Moore ghi lần lượt 19 điểm và 15 điểm.

Jrue

Jrue Holiday có một ngày thi đấu xuất sắc.

Trong ngày Kawhi Leonard được nghỉ dưỡng sức, Paul George có màn ra mắt khá tốt trong màu áo Los Angeles Clippers với 33 điểm cùng hiệu suất 10/17, nhưng cái kết trọn vẹn đã không đến với anh cùng các đồng đội. Lou Williams có 31 điểm, Rodney McGruder ghi 20 điểm và Montrezl Harrell đóng góp 18 điểm.

Với một lực lượng được đánh giá mạnh hơn, nhưng Clippers vẫn không thể chiếm ưu thế trước Pelicans trong hiệp 1 trận đấu. Bước sang đầu hiệp 2, Clippers nhanh chóng vươn lên với khoảng cách 7 điểm, nhưng họ liền bị đội chủ nhà tạt thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt khi để bị dẫn trước với tỉ số lên đến 59-72 khi bước vào giờ nghỉ.

5dce309ec0ca5

Những cú ném 3 điểm là chìa khóa cho chiến thắng của New Orlean Pelicans.

Với đẳng cấp và bản lĩnh của 1 ứng cử viên cho chức vô địch, Clippers dần lấy lại thế trận và tưởng chừng họ đã lội ngược dòng thành công khi vươn lên dẫn trước 113-111 ở giữa hiệp 4. Thế nhưng sự bùng nổ của Jrue Holiday với 11 điểm ngay sau đó đã khiến ngày ra mắt của Paul George kém vui khi Clippers đón nhận thất bại 127-132.

Hàng thủ được mệnh danh vô cùng vững chắc của Clippers gần như đã bị đánh sập trong trận đấu này. Với việc để đối phương ghi đến 18 quả 3 điểm, lấy được 19 offensive rebounds và kém hơn hẳn về chỉ số cướp bóng, có lẽ HLV Doc Rivers sẽ cần sự trở lại của Kawhi Leonard và Patrick Beverley trong thời gian sớm nhất.

5dce301050555

Paul George đã có ngày ra mắt không trọn vẹn trong màu áo Los Angeles Clippers.

Sau trận đấu này, Los Angeles Clippers sẽ được quay trở lại STAPLES Center để tiếp đón Atlanta Hawks vào ngày 17/11. Trong khi đó, New Orlean Pelicans cũng sẽ có chuyến làm khách đến Miami Heat trong trận đấu diễn ra cùng ngày.

Thông số của 2 đội sau trận đấu:

Clippers

Pelicans

Ảnh: GettyImages.

NHẬT PHẠM

Tin mới