• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nếm đủ thất bại, Malaysia cảnh giác trước giờ G gặp Việt Nam

Thể thao 07/10/2019 15:17

(Tổ Quốc) - Hãng tin Bernama ngày 6/10 đăng tải một bản tin về Harimau Malaya.

Theo Bernama, chiến thắng 6-0 của Harimau Malaya trước Sri Lanka trong trận giao hữu quốc tế đêm trước đó chắc chắn đã giúp tăng cường sự tự tin của các cầu thủ, nhưng không nên trở thành một thước đo để đối mặt với đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ kỳ cựu của đội tuyển Aidil Zafuan Abd Radzak đã nhắc nhở các đồng đội của mình rằng Việt Nam, hiện đang xếp thứ 99 trên thế giới, là đối thủ khó đánh bại hơn nhiều.

Radzak

Hậu vệ kỳ cựu của Malaysia Aidil Zafuan Abd Radzak. Ảnh: Bernama.

Cầu thủ 32 tuổi này cũng cho biết sẽ dẫn dắt đội hình tìm cách ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của Việt Nam trong trận đấu bảng G nằm trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội vào thứ năm (Ngày 10/10).

Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng ý chí cho đội tuyển rằng chúng tôi không muốn thua nữa, bởi vì chúng tôi đã có đủ các trận thua. Không dễ khi thi đấu trên sân của họ (Việt Nam), trọng tâm của chúng tôi sẽ là tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt trong trận đấu.

"Là một hậu vệ, tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng thủ. Việt Nam có những cầu thủ tuyệt vời, vì vậy với tư cách là một hậu vệ, tôi sẽ tập trung vào việc không mắc lỗi và không cho họ cơ hội ghi bàn", anh nói với các phóng viên.

Trong khi đó, cầu thủ Johor Darul Ta hèzim (JDT) hoan nghênh các đồng đội đã thể hiện tốt, và cho biết đội hình tấn công đã được cải thiện rất nhiều so với khi họ gặp Việt Nam tại Giải vô địch Liên đoàn bóng đá Asean năm ngoái.

Chúng tôi nhanh hơn và giữ bóng tốt, cũng như ít bất cẩn hơn. Đó là một trong những tiến bộ mà tôi đã quan sát được, ông nói.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe, người trước đây lo ngại về hàng phòng ngự, cho biết ông tin tưởng Aidil có thể hướng dẫn các cầu thủ trẻ trong đội hình.

Với những người chơi có kinh nghiệm như Aidil, anh ta có thể hướng dẫn cho các cầu thủ trẻ hơn. Trọng tâm của chúng tôi trong trận đấu (với Sri Lanka) là tấn công, đồng thời, phòng thủ tốt, ông nói.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ