NEU Confessions - Fanpage 3 triệu like đình đám của giới trẻ bị kêu gọi report vì "ăn cắp bài, dối trá, tiêu cực"

(Tổ Quốc) - Nhiều group lớn nhỏ đồng loạt share bài viết kêu gọi tẩy chay, report fanpage NEU Confessions vì lý do bịa đặt, xào bài, đăng tải những nội dung mang tính tiêu cực, gây chia rẽ...

Thật không ngoa khi nói rằng, NEU Confessions là một trong những trang "thú tội" hot nhất của giới trẻ với hơn 3 triệu lượt like. Các bài viết đăng tải trên fanpage này thường nhận về hàng ngàn cho tới vài chục ngàn lượt like, share, comment. 

NEU Confessions vốn là một fanpage dành cho các sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ những nỗi lòng những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng dần dần, nơi đây được đông đảo mọi người biết tới như một fanpage sặc mùi "drama" với chuyện tình tay bay, tay bốn lâm li bi đát; chuyện mẹ chồng nàng dâu "cẩu huyết"; chuyện vợ chồng giật gân hay những câu chuyện hầm bà lằng khác mà nghe xong chỉ biết thốt lên y Mai Ngô: "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra".

Nhiều lần, dân tình cũng nghi ngờ về độ xác thực của các câu chuyện được đăng tải trên NEU Confessions. Tuy nhiên, những lời bình luận ấy cũng như hòn đá thả xuống mặt nước, khẽ gợn lên chút rồi lặn mất tăm. 

Cho tới mới đây, hàng loạt group đông đảo thành viên đồng loạt chia sẻ "Lời kêu gọi - tổng động viên anh em ra trận" để report fanpage NEU Confessions.

NEU Confessions - Fanpage 3 triệu like đình đám của giới trẻ bị kêu gọi report vì

Lời kêu gọi report trang NEU Confessions nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt like và comment. (Ảnh chụp màn hình)

Bắt nguồn từ tài khoản Facebook L.V, người đưa ra luận điểm một cách hài hước nhưng không kém phần sắc bén: 

"Xin kể lại với các bạn “ngũ ác bất xá” của NEU Confessions:

1. Chuyên gia ăn cắp bài, xào bài của anh em rồi chế thành confession (cfs). Đó là tội ăn cắp.

2. Mang danh là cfs nhưng không phải tâm sự gửi lên mà toàn điều bịa đặt. Đó là tội dối trá.

3. Bịa ra những cfs mang đầy mầu sắc tiêu cực, gian trá và đầu độc ngay cả dân chúng trong lãnh địa chúng nó. Liên kết với nhiều thế lực bẩn khác lan truyền tạo hiệu ứng xấu xí. Đó là tội cố tình làm ngu dân.

4. Dẫn dắt bịa chuyện, kích động thù hằn để gây war câu like, câu view từ dân mạng. Đó là tội vô lương, gian manh làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

5. Khi có những luận điệu đanh thép vạch bộ mặt gian trá, ăn trộm ăn cướp của chúng ra, thì chúng nó định hướng dư luận, xóa comment, không chịu hối cải. Đó là tội vô sỉ".

NEU Confessions - Fanpage 3 triệu like đình đám của giới trẻ bị kêu gọi report vì

Cư dân mạng đồng loạt báo cáo NEU Confessions "thông tin không xác thực", "ngôn từ gây thù ghét", vi phạm "quyền sở hữu trí tuệ".

Để minh chứng thêm cho những luận điểm của mình, tài khoản facebook này còn dẫn chứng về một vài bài đăng mang danh "confession" từng đăng lên fanpage NEU Confessions:

"Anh em gamer bị mô tả là những kẻ đốn mạt, không có lương tri, ghê tởm hơn cả V.D (bài bịa đặt trên NEU Confessions viết anh chồng mải chơi game để mặc vợ sắp sinh, vợ con chết thảm). Từ đó khiến cho định kiến xã hội về giới game thủ ngày càng nặng nề, ngày càng anh em game thủ trở nên FA mãn tính vì bị hội chị em kỳ thị.

Những người yêu chó và người thích ăn thịt chó ngày càng bị chia rẽ, thù hằn (vì câu chuyện nhà bác Cả lừa giết chó cưng của nhà em trai trong một lần về quê ăn Tết). 

Sự mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu được đẩy lên đỉnh điểm (chuyện con dâu tố mẹ chồng ghét là do bắt quả tang mẹ chồng đi với trai trong nhà nghỉ).

Nhiều bạn trẻ có cái nhìn bi quan, tiêu cực về cuộc sống, nhiều bạn gái có cái nhìn thù hằn và định kiến với phe con trai từ rất rất nhiều những câu chuyện cắm sừng đổ vỏ bịa đặt mà fanpage thêu dệt lên. Trai BK dần bị mô tả như một lũ bẩn bựa, ngu dần hoặc là gay chính hiệu. Gái KT ngày càng trở nên toan tính, đào mỏ và hẹp hòi…"

NEU Confessions - Fanpage 3 triệu like đình đám của giới trẻ bị kêu gọi report vì

Fanpage NEU Confessions đã bị xóa/khóa.

Chỉ ít giờ sau khi lời kêu gọi này được chia sẻ, fanpage NEU Confessions đã bị xóa (khóa). Cư dân mạng vẫn tiếp tục đưa ra những bình luận thể hiện sự đồng tình với tài khoản Faebook L.V: "Đúng rồi, đọc đã thấy điêu, chả hiểu sao nhiều người tin", "Đánh sập đi anh em ạ, toàn đăng bài câu war, càng nhiều người vào chửi bới, kêu gào chúng càng thích"...

M52

Tin mới