Nếu lại giành vé dự World Cup, U19 Việt Nam có thể sẽ chơi ở giải VĐTG kỳ lạ nhất lịch sử

(Tổ Quốc) - Dư luận Indonesia đang không khỏi lo lắng về khâu chuẩn bị cũng như tổ chức của giải U20 World Cup sẽ diễn ra tại quốc gia này vào năm 2021.

Năm ngoái, Indonesia được FIFA trao quyền đăng cai kỳ U20 World Cup tới và giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến 11/6 năm 2021.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bóng đá Indonesia hiện đang rơi vào tình trạng "đóng băng". Giải VĐQG Indonesia chưa hẹn ngày trở lại, trong khi dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng đến các công tác chuẩn bị của LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho U20 World Cup 2021.

"Thế giới lúc này vẫn đang phải vật lộn với dịch Covid-19. Cho đến hết ngày 28/5/2020, số ca nhiễm trên toàn cầu đã chạm mốc 5,6 triệu người, trong đó có 355.557 người tử vong. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đã được khống chế bởi nó vẫn có thể bùng phát ở bất kỳ quốc gia nào nếu mất cảnh giác.

Ví dụ như ở Indonesia, số ca dương tính vẫn tăng lên mỗi ngày và đã ghi nhận 24.538 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Chính phủ đang nỗ lực chiến đấu để giảm số ca nhiễm, còn với PSSI họ cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vì nó có thể sẽ quyết định số phận của U20 World Cup 2021", tờ Bola của Indonesia viết.

Nếu lại giành vé dự World Cup, U19 Việt Nam có thể sẽ chơi ở giải VĐTG kỳ lạ nhất lịch sử - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong (mũ trắng) dẫn dắt U19, U23 và ĐTQG Indonesia. Trước mắt nhiệm vụ tại U20 World Cup 2021 đang là mục tiêu quan trọng nhất với HLV người Hàn Quốc.

Indonesia hiện còn 11 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này và đây sẽ là quãng thời gian vô cùng bận rộn. Dư luận và truyền thông xứ Vạn đảo hiện bày tỏ sự lo lắng về việc giải đấu có thể phải hoãn lại nhưng Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan vẫn tự tin vào việc U20 World Cup 2021 sẽ được diễn ra đúng như thời gian dự kiến.

"Chúng tôi vẫn đang phối hợp tích cực với FIFA để chuẩn bị cho U20 World Cup 2021, bao gồm cả việc chuẩn bị kế hoạch tạo doanh thu tốt nhất cho giải đấu. Đội tuyển U19 Indoneisa hiện nay cũng luôn sẵn sàng và tích cực chuẩn bị cho giải vô địch thế giới vào năm tới", ông Iriawan cho biết.

Tuy nhiên có một sự thật không thể chối cãi rằng dịch Covid-19 ảnh hưởng rõ rệt tới quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cải tạo sân bãi của Indonesia. Nhiều dự án đã phải tạm dừng do lệnh hạn chế tập trung đông người của Chính phủ.

Thậm chí, tờ Bola còn đặt ra viễn cảnh U20 World Cup 2021 sẽ diễn ra mà khán giả không thể vào sân cổ vũ. Nếu điều đó xảy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến không khí của giải đấu, đặc biệt ở một đất nước hâm mộ bóng đá như cuồng nhiệt như Indonesia.

Nếu lại giành vé dự World Cup, U19 Việt Nam có thể sẽ chơi ở giải VĐTG kỳ lạ nhất lịch sử - Ảnh 2.

Sân đấu không mở cửa cho khán giả ở trận PSM Makassar gặp FC-Iloilo tại vòng loại AFC Cup 2020 trên sân vận động Madya, Jakarta hồi tháng 3. Sau đó, bóng đá Indonesia đã phải tạm dừng mọi hoạt động vì dịch Covid-19 và hiện vẫn chưa thể ấn định ngày trở lại.

Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, Zainudin Amali cho biết Tổng thống Joko Widodo vẫn đang hỗ trợ hết mức để U20 World Cup 2021 có thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên việc đóng kín cửa sân vận động hay cho phép khán giả vào sân thì còn phải bàn bạc thêm.

"Tổng thống vẫn giữ lời khẳng định về việc Indonesia luôn sẵn sàng để trở thành chủ nhà, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có những việc sẽ phải điều chỉnh lại.

Nếu tình hình chưa an toàn với cộng đồng, chắc chắn việc giải đấu diễn ra theo cách bình thường khó được đảm bảo. U20 World Cup vẫn sẽ được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, tuy nhiên chuyện có mở cửa với khán giả hay không thì chúng ta còn phải thảo luận thêm với FIFA và PSSI", tờ Bola dẫn lời Bộ trưởng Zainudin Amali.

Nếu lại giành vé dự World Cup, U19 Việt Nam có thể sẽ chơi ở giải VĐTG kỳ lạ nhất lịch sử - Ảnh 3.

Bức ảnh của tờ Bola về nguy cơ U20 World Cup 2021 bị ảnh hưởng bởi virus corona.

Về phía Việt Nam, đội tuyển U19 dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ tham dự VCK U19 châu Á vào cuối năm nay để tranh vé dự U20 World Cup 2021.

4 đội lọt vào bán kết sẽ giành vé đi U20 World Cup. Trong trường hợp U19 Indonesia vào bán kết, 3 trận play-off sẽ diễn ra giữa các đội bị loại ở tứ kết để tìm ra đại diện còn lại của châu Á.

A Kha

Tin mới