• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga cảnh báo "không để yên" căn cứ Mỹ tại Ba Lan

Thế giới 21/11/2018 19:31

(Tổ Quốc) - Moscow sẽ đáp trả nếu Warsaw đẩy mạnh kế hoạch xây dựng một căn cứ vĩnh viễn của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.

Theo RT, một quan chức hàng đầu của Nga đã đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh người đứng đầu ngành quốc phòng Ba Lan cho biết việc xây dựng căn cứ có tên là Pháo đài Trump là một thỏa thuận đã đạt sự nhất trí.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak xác nhận rằng việc xây dựng căn cứ quân sự vĩnh viễn của Mỹ "chắc chắn" sẽ diễn ra trên lãnh thổ của nước này. Trong khi thúc đẩy sự hiện diện quân sự của Mỹ không phải là vấn đề cần đàm phán, cơ chế chính xác và các đơn vị được lựa chọn để triển khai vẫn đang được thảo luận, ông Blaszczak nói với Đài phát thanh Ba Lan ngày 20/11.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ một "vị thế đàm phán mạnh mẽ".

Nga cảnh báo không để yên căn cứ Mỹ tại Ba Lan - Ảnh 1.

Các khí tài của Mỹ tại Ba Lan. (Nguồn: Reuters)

Ý tưởng xây dựng một cơ sở quân sự vĩnh viễn của Mỹ được hết lòng ủng hộ bởi các quan chức hàng đầu Ba Lan, những người thậm chí còn sẵn sàng trả một khoản tiền khổng lồ lên tới 2 tỷ USD cho căn cứ này.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thảo luận về căn cứ trên với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9, có thể còn đặt tên cho cơ sở này là Pháo đài Trump.

Kế hoạch của Ba Lan và Mỹ đã dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với Nga khi Moscow coi cơ sở này là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh. Việc xây dựng "Pháo đài Trump" chắc chắn sẽ kích hoạt một hành động phản ứng từ Moscow, Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Kozhin cảnh báo.

"Việc xây dựng một cơ sở quân sự như vậy ngay sát biên giới của Nga rõ ràng là một mối đe dọa với chúng tôi. Nga sẽ phản ứng với điều đó", ông Vladimir Kozhin cho biết.

Trong khi Ba Lan đã có sự hiện diện của quân đội Mỹ trong nhiều năm, kể từ khi họ gia nhập NATO từ năm 1999, không có đơn vị Mỹ nào được triển khai vĩnh viễn mà thường theo hình thức luân phiên. Nhưng sự hiện diện của quân đội Mỹ đã gia tăng dần đều trong vài năm qua. Tháng 10 năm ngoái, Washington đã gửi một lữ đoàn cơ giới mới ở đó. Và theo quân đội Nga, người tiền nhiệm của lữ đoàn đã để lại thiết bị của họ "tại chỗ" vì những lý do không giải thích được.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ