(Tổ Quốc) - Nga lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự tham gia của những người mang sứ mệnh hòa bình trong việc giải quyết xung đột biên giới Nga-Ukraine.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko ngày 17/9 cho biết không tìm thấy bất kỳ điều hợp lý nào trong việc xúc tiến triển khai sứ mệnh hòa bình của Liên Hợp Quốc tại biên giới Nga-Ukraine.
Tổng thống Putin |
Trong tháng này, Tổng thống Putin đã gợi ý rằng, những người đại diện cho hòa bình tại Liên Hợp Quốc sẽ triển khai đến Đông Ukraine nhằm kiểm soát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ tiến tới kết thúc xung đột giữaUkaine và lực lượng nổi dậy do Nga hậu thuẫn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cho rằng đây là đề xuất “thú vị” trong khi đại sứ Mỹ tại Ukraine Kurt Volker l cho rằng, gợi ý tiến tới đàm phán là ý tưởng tốt hơn nhiều so với đi tìm một nghị quyết giải quyết xung đột này.
Tổng thống Putin cho biết, những người mang sứ mệnh hòa bình có thể triển khai đường dây liên lạc giữa chính phủ Ukraine và lực lượng thân Nga.
Cả Washington và Kiew cũng mong muốn những người mang sứ mệnh hòa bình có thể cùng với Nga thực hiện sứ mệnh tại một vài khu vực mà Kiev không kiểm soát. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, Moscow phản đối mạnh mẽ đề nghị này.
“Tôi không thấy đề xuất này logic một chút nào”, bà Matviyenko nói trong chuyến thăm Turkmenistan.
(Theo reuters)
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo