Nga: Nhiều quốc gia muốn mua xe tăng T-14 Armata, trong đó có Việt Nam

Trà Khánh | 28-08-2020 - 07:02 AM

(Tổ Quốc) - Bên thềm diễn đàn Army 2020, Nga đang xúc tiến kế hoạch xuất khẩu dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata cho một số khách hàng tiềm năng, trong đó có Việt Nam.

Army Recognition dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Công nghiệp Quốc phòng Nga bên thềm Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2020 hôm 25/8 cho biết, Moscow đã sẵn sàng cho việc xuất khẩu siêu tăng T-14 Armata, hiện đã có một số khách hàng tiềm năng quan tâm tới dòng xe tăng này như  Ấn Độ, Ai Cập, Việt Nam và Belarus.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang xúc tiến các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể chính thức chào bán T-14 Armata cho một số quốc gia.

Cũng theo tuyên bố trên, Việt Nam thuộc nhóm khách hàng tiềm năng cho kế hoạch xuất khẩu dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, ngay sau khi Quân đội Nga đưa vào biên chế chính thức các đơn vị xe tăng T-14 đầu tiên.

Nga: Nhiều quốc gia muốn mua xe tăng T-14 Armata, trong đó có Việt Nam - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Siêu tăng T-14 Armata được Nga giới thiệu tới công chúng lần đầu tiên trong lễ duyệt mừng Ngày Chiến thắng phát xít vào năm 2015, trước sự ngỡ ngàng của phương Tây. Đến cuối năm 2019, Bộ Quốc phòng Nga mới bắt đầu đặt hàng lô xe tăng T-14 đầu tiên với số lượng hạn chế, hợp đồng này cũng bao gồm việc chế tạo các xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, Bumerang cho Quân đội Nga.

Đến tháng 4/2020, các quan chức Nga lần đầu tiên xác nhận thông tin nước này đưa xe tăng T-14 đến Syria thử nghiệm và gặt hái được một số thành công nhất định. Đây được xem là tiền đề quan trọng giúp Bộ Quốc phòng Nga quyết định kế hoạch đặt mua T-14 trong những năm tới.

Xe tăng T-14 Armata hiện được coi là bước đột phá trong lĩnh vực chế tạo xe tăng của Nga. Dòng xe tăng này nổi bật ở khả năng tự động hóa cao, khoang bảo vệ độc lập cho kíp lái, tháp pháo tự động hóa và giáp bảo vệ đa lớp… Tháp pháo của T-14 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm 2A82-1M thế hệ mới với bộ nạp đạn tự động cùng cơ số đạn mang theo là 32 viên.

Ngoài pháo chính mạnh mẽ, T-14 còn được trang bị ít nhất ba lớp phòng thủ. Đầu tiên là hệ thống phòng thủ chủ động Afganit, có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa tên lửa chống tăng. Lớp phòng thủ thứ hai là giáp phản ứng nổ (ERA) mang tên Malachit. Đây là loại ERA thế hệ 4 được Nga phát triển riêng cho phương tiện chiến đấu bọc thép thuộc nền tảng Armata.

Cuối cùng là lớp giáp phức hợp, được chế tạo từ nhiều lớp giáp thép cường độ cao kết hợp với sợi thủy tinh gia cường và vật liệu gốm. Giáp mặt trước của T-14 Armata có độ dày tương đương 900 mm RHA trước đạn thanh xuyên động năng (APFSDS) hoặc 1.400 mm RHA nếu gặp đạn xuyên nổ lõm (HEAT).

Xe tăng T-14 Armata hiện được coi là bước đột phá trong lĩnh vực chế tạo xe tăng của Nga.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM