• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga đang giúp hay làm tình hình Triều Tiên trở nên phức tạp?

Thế giới 01/05/2019 17:18

(Tổ Quốc) - Các đồn đoán về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un trong tuần trước có thể sẽ tác động đến tình hình bán đảo Triều Tiên trong thời gian tới.

Tờ the Sun cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang làm cho tình hình Triều Tiên trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng mở ra cánh cửa mới cho tương tác quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nga đang giúp hay làm tình hình Triều Tiên trở nên phức tạp? - Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim. Ảnh: KCNA VIA KNS / AFP/GETTY IMAGES

Tổng thống Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân bán đảo Triều Tiên đang diễn ra. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un vào tuần trước tại thành phố Vladivostok là tín hiệu cho thấy Moscow mong muốn trở thành một phần cho đàm phán trên bán đảo Triều Tiên.

Cho đến hiện tại, Nga có thể đang muốn gia tăng ảnh hưởng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang tồn tại các căng thẳng. Giới quan sát cho rằng, ít nhất Nga mong muốn việc nới lỏng trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cùng thời điểm, Moscow cũng lên tiếng hỗ trợ các nỗ lực của Trung Quốc trong việc chấm dứt xung đột giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Lợi ích của Nga sẽ là tạo cơ hội cho việc thiết lập kết nối thương mại và cơ sở hạ tầng với Hàn Quốc thông qua Triều Tiên. Vào một thời điểm, Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tuy nhiên, hiện tại, Tổng thống Nga có đưa ra gợi ý về vai trò trực tiếp đối với Moscow trong tương lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Tổng thống Putin cũng nói rằng, Bình Nhưỡng có thể nhận được các cam kết an ninh từ Mỹ và nhiều quốc gia khác trước khi có thể từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp với Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump đang tồn tại căng thẳng trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân. Chủ tịch Kim dường như muốn nhanh chóng hướng tới hòa bình. Theo tờ the Sun, nhiều lý do khác có thể là do Tổng thống Trump. Tổng thống Moon Jae-in cũng liên tục kêu gọi và ủng hộ Triều Tiên trong nỗ lực tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ